Người cũ của bầu Hiển muốn đưa Thanh Hoá bay cao

HLV Nguyễn Đức Thắng từng dẫn dắt Sài Gòn FC của bầu Hiển và giờ sẽ nắm quyền ở CLB Thanh Hoá.
HLV Nguyễn Đức Thắng từng dẫn dắt Sài Gòn FC của bầu Hiển và giờ sẽ nắm quyền ở CLB Thanh Hoá.
TPO - HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết, CLB bóng đá Thanh Hoá sẽ đoàn kết thi đấu để giành kết quả cao ở V-League 2018.

Sau khi chia tay HLV người Romania, Marian Mihail, chiếc ghế HLV trưởng CLB Thanh Hoá bị bỏ trống qua nhiều vòng đấu. Lãnh đạo đội bóng xứ Thanh đã phải sử dụng phương án tạm thời là trợ lý Thanh Tùng.

Trong thời gian vừa qua, Thanh Hoá để mắt tới một loạt ứng viên. Số này gồm cả cựu HLV trưởng ĐTVN Nguyễn Hữu Thắng, ông Lê Huỳnh Đức hay HLV trưởng Hải Phòng Trương Việt Hoàng. Tuy nhiên, cái tên cuối cùng được chọn lại là Nguyễn Đức Thắng.

Sáng nay 1/5, CLB Thanh Hoá đã làm lễ ra mắt HLV mới. HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết, đội bóng sẽ đoàn kết thi đấu để giành kết quả cao nhất ở mùa giải năm nay.

Sau 6 vòng đấu, Thanh Hoá hiện được 8 điểm, thua đội đầu bảng CLB Hà Nội 6 điểm. Đây là khoảng cách không quá lớn trong bối cảnh Nuti Café V-League 2018 vẫn còn rất dài.  Theo Chủ tịch CLB Thanh Hoá Doãn Văn Phương, mục tiêu của đội vẫn là lọt vào tốp 3 cuối mùa.

Người cũ của bầu Hiển muốn đưa Thanh Hoá bay cao ảnh 1 Thanh Hoá đang được 8 điểm sau 6 trận ở V-League 2018, thua đội đầu bảng CLB Hà Nội 6 điểm.

Tại Thanh Hoá, HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ được trao toàn quyền về chuyên môn. Ông Thắng dự tính sẽ giữ nguyên BHL cũ, chỉ bổ sung thêm 1 trợ lý. Ngoài V-League, Thanh Hoá cũng đặt mục tiêu vào chung kết cúp Quốc gia.

HLV Nguyễn Đức Thắng trước đó từng dẫn dắt Sài Gòn FC, tiền thân là đội hạng Nhất Hà Nội của ông bầu Đỗ Quang Hiển. Tuy nhiên vừa qua, Sài Gòn FC đã biến động lớn, chủ tịch và HLV trưởng đều được thay mới. Theo lịch thi đấu, ngày 4/5 tới Thanh Hoá sẽ gặp chính Sài Gòn FC ở vòng 7 V-League 2018. Đây là dịp để HLV Nguyễn Đức Thắng tái ngộ đội bóng cũ.

Cũng tại lễ ra mắt hôm nay, đội trưởng Pape Omar Faye đã thay mặt toàn đội Thanh Hoá khẳng định tập thể sẽ đoàn kết, một lòng hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi chia tay đội bóng xứ Thanh, HLV Marian Mihail đã “tố” một số cầu thủ liên kết để “lật” ông. Trong số cầu thủ bị ông Mihail “điểm tên” có cả Omar, Mai Tiến Thành hay Đinh Tiến Thành. Dù vậy, tất cả đều phủ nhận.

MỚI - NÓNG