Người Đức chờ “làm thịt” kền kền

Người Đức chờ “làm thịt” kền kền
TP - Mourinho từng nói Dortmund là đội khó chơi nhất với Real Madrid ở bảng này. Trong bối cảnh mà “kền kền trắng” có thể thiếu vắng linh hồn Ronaldo vì chấn thương, nỗi lo của chiến lược gia người Bồ hoàn toàn có cơ sở.

> Champions League: Xong sớm nghỉ sớm

Ronaldo khó lòng cùng Real Madrid làm nên chuyện ở đất Đức
Ronaldo khó lòng cùng Real Madrid làm nên chuyện ở đất Đức.

Máu tuôn xối xả từ đầu gối Ronaldo trong trận Real Madrid đánh bại Celta Vigo với tỉ số 2-0.

Vết thương khá nặng và không rõ ngôi sao người Bồ có thể cùng “kền kền trắng” tới Đức đọ sức với Dortmund, đối thủ được coi là khó khăn nhất với Real trong bảng đấu có cả Ajax và Man City.

Không chỉ tình hình chấn thương của Ronaldo, hàng thủ cũng là nỗi lo của Mourinho khi mà ở trận đấu với Celta Vigo ông buộc phải đưa Essien, một tiền vệ trụ về đá cánh trái và cho cầu thủ trẻ ít kinh nghiệm Varane vào sân ngay từ đầu.

Hàng thủ mỏng manh ấy sẽ làm gì để chống lại Dortmund, đội có hàng công khá mạnh.

Thất bại 1-2 trong trận derby nhuốm màu bạo loạn với Schalke 04 khiến Dortmund ngày càng bị nhóm đầu bảng bỏ xa.

Bởi thế, họ chỉ còn tập trung vào mặt trận Champions League và một kết quả thuận lợi với Real Madrid ngay trên sân nhà sẽ giúp đội bóng Đức có nhiều cơ hội hơn để đi tiếp, với 4 điểm hiện có sau hai lượt đầu tiên vòng bảng ( thắng Ajax 1-0 và hòa Man City 1-1).

Ở một trận đấu khác tại bảng tử thần, Man City phải thực sự cố gắng nếu không muốn bị bỏ lại trong cuộc đua giành một trong hai vé đi tiếp.

Nếu không thắng được Ajax, vốn bị nhận diện là đội yếu nhất, nhà vô địch nước Anh nhiều khả năng phải rời cuộc chơi sớm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.