Người hâm mộ đặt gạch giữ chỗ ở giải bóng chuyền VTV Cup

Người hâm mộ đặt gạch giữ chỗ ở giải bóng chuyền VTV Cup
TPO - Rất nhiều người hâm mộ đã xếp hàng xuyên đêm, thậm chí là "đặt gạch giữ chỗ" để chờ mua bằng được những tấm vé xem trận chung kết của Giải bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Cup.

18h hôm nay 11/8, tại Hà Tĩnh, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đối mặt với tuyển CHDCND Triều Tiên ở trận chung kết Giải bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Cup 2018.

Dù 8h sáng nay, BTC mới bắt đầu mở cửa bán vé, nhưng người dân Hà Tĩnh đã đứng túc trực trước cổng NTD TDTT tỉnh chờ mua vé trước đó một ngày.

Nhiều người hâm mộ đã thức trắng đêm để xếp hàng. Để khỏi tốn công chờ, một số người còn nảy ra “sáng kiến”, đó là đặt ghế nhựa và những viên gạch có ghi tên mình phía trên thành hàng để...giữ chỗ.  

BTC địa phương cho biết, nhu cầu đến xem của nhân dân quá nhiều, trong khi sức chứa của nhà thi đấu chỉ 2.500 chỗ ngồi. Ngoài ra, vé chỉ được bán theo ngày thi đấu, mỗi người chỉ được mua tối đa 2 vé. Vé vòng loại giá 100.000 đồng, các trận tranh thứ hạng 120.000 đồng, vé trận chung kết là 150.000 đồng. Vì thế, nên xảy ra tình trạng "sốt vé" và "đặt gạch giữ chỗ" . 

Giải bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Cup 2018 diễn ra tại Hà Tĩnh từ ngày 4 đến ngày 11/8 với sự góp mặt của 8 đội, chia 2 bảng, thi đấu vòng tròn xếp hạng từng bảng. Đội vô địch nhận 10.000 USD, đội hạng Nhì nhận 7.000 USD, đội hạng Ba nhận 5.000 USD, đội hạng Tư nhận 2.000 USD, giải phong cách và giải khuyến khích nhận tiền thưởng 1.000 USD. 

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.