'Người hùng' Quang Hải của U23 Việt Nam bị thử doping

Quảng Hải (19) bị thử doping. Ảnh: Zing
Quảng Hải (19) bị thử doping. Ảnh: Zing
TPO - Ngay sau trận thắng gây chấn động trước Úc, đã có 4 cầu thủ U23 Việt Nam phải kiểm tra theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Tối 14/1, U23 Việt Nam đã tạo cú sốc đầu tiên ở VCK U23 châu Á 2018 khi đánh bại Úc 1-0. Đây là chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam ở đấu trường châu lục.

Ngay sau trận đấu này, đã có 4 cầu thủ U23 Việt Nam phải kiểm tra doping theo quy định của AFC gồm tiền vệ Quang Hải, tiền vệ Thái Quý, thủ môn Văn Hoàng và hậu vệ cánh Xuân Mạnh. Trong đó, Quang Hải là "người hùng" của U23 Việt Nam trong trận thắng 1-0 trước U23 Australia, 3 cầu thủ còn lại đều là những cầu thủ dự bị.

Một thành viên đội U23 Việt Nam cho biết, đây là quy định của AFC. Theo đó, BTC sẽ bốc thăm ngẫu nhiên hai cầu thủ các đội bóng để tiến hành kiểm tra doping. “Đây là hoạt động bình thường của BTC và AFC, không do vấn đề gì liên quan U23 Việt Nam”-thành viên đội tuyển U23 Việt Nam cho biết. Tuy nhiên, kết quả cuộc kiểm tra doping đối với Xuân Mạnh và Văn Hoàng chưa được thông báo chi tiết.

Sau trận thắng Úc, trưa nay U23 Việt Nam đã lên đường từ Côn Sơn tới Thường Thục, một địa điểm khác ở Giang Tô để chuẩn bị cho trận đấu với Syria. Kết quả trận đấu này sẽ quyết định suất vào tứ kết của U23 Việt Nam. 20h30 hôm nay, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có buổi tập tại Thường Thục. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.