'Người hùng' Stindl giúp Đức vô địch Confederations Cup

'Người hùng' Stindl giúp Đức vô địch Confederations Cup
Với bàn thắng duy nhất của Stindl, Đức đã giành chiến thắng 1-0 trước Chile trong trận chung kết Confederations Cup. Như vậy, sau Worl Cup giờ đây “Cỗ xe tăng” vô địch thêm một giải đấu của FIFA.

Ở vòng bảng, Đức rất vất vả mới có thể kiếm được trận hòa 1-1 trước Chile và duyên nợ lại đưa hai đội gặp lại nhau khi họ có được những chiến thắng ở bán kết. Tuy nhiên trong trận đấu cuối cùng của Confederations Cup chỉ có một bàn thắng được ghi, pha lập công duy nhất của Stindl ở phút 20 đã đem chiến thắng cho Đức.

Thất bại là điều đáng tiếc với Chile, bởi xét về chỉ số thống kê, đội bóng đương kim vô địch Nam Mỹ chơi hay hơn hẳn đội đương kim vô địch thế giới. Chile cầm bóng tới 61% thời gian, tung ra tới 20 pha dứt điểm, 8 lần bóng trúng cầu môn. Trong khi đó Đức chỉ có được 8 lần dứt điểm, 3 lần bóng trúng cầu môn.

Stindl là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu đưa Đức tới chiến thắng, tuy nhiên người hùng của “Cỗ xe tăng” ở trận đấu này phải là thủ thành ter Stegen. Chốt chặn cuối cùng của tuyển Đức có tới 8 tình huống cứu thua trong trận đấu này, chính sự xuất sắc của ter Stegen đã giúp Đức không thủng lưới.

Như vậy sau World Cup, Joachim Loew đã có danh hiệu vô địch thứ hai cùng tuyển Đức, dù giải đấu này ông mang tới Nga đội hình hạng hai của “Cỗ xe tăng”. Vô địch Confederations Cup chắc chắn sẽ giúp tuyển Đức tự tin hơn trong việc bảo vệ cúp vô địch thế giới diễn ra vào năm sau.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG