Người khôn của khó

Người khôn của khó
TP - “Khan hàng” là tình trạng chung xuất hiện trên thị trường chuyển nhượng ở kỳ nghỉ giữa mùa của V-League năm nay, khi các đội bóng đều rất khó khăn để kiếm được những tân binh chất lượng.

Hiện tượng này xảy ra không chỉ với những CLB xếp diện nhà nghèo như M.NĐ, LS.Thanh Hoá mà ngay cả những đội bóng lắm tiền nhiều của như XM.HP hay HN T&T cũng chịu bó tay.

B.BD may mắn nhất khi họ có một bổ sung đáng đồng tiền bát gạo là Lee Nguyễn, nhưng thực ra tiền vệ này đã là người của sân Gò Đậu từ lâu và Lee cũng không phải là gương mặt mới ở V-League.

Năm ngoái, HN T&T từng thực hiện cuộc lội ngược dòng ngoạn mục từ vị trí đội sổ lên tốp 5 chung cuộc, mà các ngoại binh bổ sung ở kỳ nghỉ giữa mùa đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong chiến tích ấy, nhưng năm nay sẽ khó có đội bóng tái lập thành tích như HN T&T, bởi ở V-League bây giờ, muốn mua một ngoại binh giỏi còn khó, huống hồ nói tới việc mua cả dàn 5 cầu thủ như HN T&T năm 2009. Đúng là thời buổi người khôn của khó!

MỚI - NÓNG