'Người khổng lồ xanh' sang Trung Quốc với giá không tưởng

Hulk gia nhập Shanghai SIPG với giá kỷ lục.
Hulk gia nhập Shanghai SIPG với giá kỷ lục.
TPO - Hai tờ báo thể thao uy tín của Anh là BBC Sport và Sky Sports cho biết, Shanghai SIPG đã đạt được thỏa thuận mua Hulk từ Zenit với giá lên tới 45,7 triệu bảng, phá vỡ mọi kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá châu Á nói chung và Trung Quốc nói riêng.
Trong khi cả thế giới bóng đá đang hướng về Pháp để theo dõi các trận cầu EURO 2016 hấp dẫn, thì người Trung Quốc vẫn âm thầm triển khai kế hoạch nâng cấp giải Chinese Super League của họ. Bằng chứng là CLB Shanghai SIPG vừa đạt được thỏa thuận chiêu mộ Hulk từ Zenit với giá lên tới 45,7 triệu bảng.
Theo hai tờ báo thể thao uy tín của Anh là BBC Sport và Sky Sports, tiền đạo nổi tiếng người Brazil đã có mặt tại Trung Quốc để chuẩn bị kiểm tra y tế trước khi đặt bút ký hợp đồng với Shanghai SIPG. Nếu mọi chuyện xong xuôi, cầu thủ mang biệt danh "Người khổng lồ xanh" này sẽ trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử chuyển nhượng của bóng đá châu Á nói chung và Trung Quốc nói riêng. Kỷ lục cũ cũng thuộc về 1 ngôi sao Brazil, Alex Teixera, người chuyển đến Jiangsu Suning với giá 38,4 triệu bảng hồi tháng 2 năm nay.
'Người khổng lồ xanh' sang Trung Quốc với giá không tưởng ảnh 1 Hulk trong vòng vây các CĐV Trung Quốc.
'Người khổng lồ xanh' sang Trung Quốc với giá không tưởng ảnh 2
Tính riêng kỳ chuyển nhượng đầu năm, các CLB Trung Quốc đã bỏ ra gần 200 triệu bảng chiêu mộ các ngôi sao ở châu Âu.
Hulk khởi đầu sự nghiệp bóng đá tại Brazil, rồi chuyển qua Nhật Bản trước khi tỏa sáng rực rỡ trong màu áo của Porto. Thế nhưng thay vì gia nhập những đội bóng hàng đầu châu Âu để có cơ hội chơi bóng ở những môi trường đỉnh cao và tìm kiếm những danh hiệu danh giá, anh lại đi theo tiếng gọi của đồng tiền. Năm 2012, "Người khổng lồ xanh" rời Porto và gia nhập Zenit với giá 30 triệu bảng và giờ là chuẩn bị khoác áo Shanghai SIPG với giá 45,7 triệu bảng. Ở những bến đỗ mới, mức lương của anh luôn cao ngật ngưỡng.
MỚI - NÓNG