Người Malaysia 'lên gân' trước trận gặp Việt Nam

HLV Ong Kim Swee yêu cầu các học trò cần phải cải thiện hơn nữa ở trận gặp Việt Nam.
HLV Ong Kim Swee yêu cầu các học trò cần phải cải thiện hơn nữa ở trận gặp Việt Nam.
TPO - Chứng kiến tuyển Việt Nam đánh bại chủ nhà Myanmar 2-1, HLV Ong Kim Swee của tuyển Malaysia đã yêu cầu các học trò cần phải thi đấu quyết tâm hơn ở trận tiếp theo. Trong khi đó, đội trưởng Amri Yahyah cảnh báo các đồng đội cần tránh lặp lại những sai lầm.

Lượt trận đầu tiên bảng B, cả Malaysia và Việt Nam đều giành trọn vẹn 3 điểm. Tuy vậy, phía Malaysia tỏ ra khá thất vọng với chiến thắng nhọc nhằn 3-2 trước Campuchia trong thế lội ngược dòng.

Chứng kiến các học trò thi đấu tệ hại, đặc biệt là ở khả năng phòng ngự, HLV Ong Kim Swee đã bày tỏ sự thất vọng, đồng thời nói rằng, cả đội cần phải cải thiện hơn nữa khi đối thủ tiếp theo sẽ là Việt Nam.

"Chúng tôi chưa thực sự có phong độ tốt. Đối đầu với tuyển Việt Nam sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Vì thế tôi muốn các cầu thủ phải tập trung cải thiện khả năng. Tôi chỉ hài lòng với các chân sút của mình. Amri đã ghi hai bàn thắng rất quan trọng. Những bàn thắng này sẽ mang lại sự tự tin cho chúng tôi trong trận gặp Việt Nam. Thế nhưng hàng thủ cần phải điều chỉnh. Không thể chơi hớ hênh như vậy”, HLV Ong Kim Swee cho hay.

Đồng quan điểm, đội trưởng Amri Yahyah cũng lên tiếng cảnh báo các đồng đội cần phải thi đấu với sự tập trung cao nhất, tránh lặp lại sai lầm như trước Campuchia. "Ơn trời là chúng tôi đã giành chiến thắng ở trận đầu tiên. Ba điểm trước Campuchia sẽ tăng thêm sự tự tin cho Malaysia trước trận gặp Việt Nam. Chúng tôi rõ ràng phải cải thiện những điểm yếu đã lộ ra ở trận đấu sắp tới”, Amri Yahyah phát biểu.

“Malaysia không nên quá tự mãn với chiến thắng này. Tôi nhắc lại là cầu thủ Malaysia phải tránh lặp lại sai lầm trước Campuchia ở trận gặp Việt Nam. Đối thủ sắp tới của chúng tôi rất mạnh và sở hữu nhiều mũi tấn công lợi hại. Malaysia còn rất nhiều việc phải làm nhưng tôi tin toàn đội đã sẵn sàng để hướng tới trận gặp Việt Nam”, đội trưởng ĐT Malaysia nói thêm.

MỚI - NÓNG