“Người ngoài hành tinh” chia tay sân cỏ?

“Người ngoài hành tinh” chia tay sân cỏ?
TP - Sự nghiệp thi đấu lẫy lừng của “Người ngoài hành tinh” Ronaldo, hiện đang khoác áo AC Milan, gần như đã chấm dứt sau khi các bác sỹ khẳng định anh bị tổn thương nghiêm trọng ở gân gối trái.

Ronaldo đổ ập xuống sau pha va chạm với tiền vệ Livorno Vidigal trong khu 16m50, vẻ mặt đau đớn, chỉ vài phút sau khi được tung vào sân trận AC Milan bị Livorno cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà San Siro.

“Người ngoài hành tinh” nhanh chóng được cáng ra khỏi sân, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, và chuyển ngay tới bệnh viện gần nhất.

Những xét nghiệm nhanh tại bệnh viện cho thấy gân đầu gối trái của Ronaldo đã bị tổn thương nghiêm trọng. Trưởng ban y tế AC Milan Jean Pierre Meersseman tiết lộ:

Cựu bác sỹ CLB Inter Milan Pietro Volpi, người không xa lạ gì với Ronaldo cho biết:

“Đó là một chấn thương nghiêm trọng nhưng có thể xử lý được, nhất là trong điều kiện thành tựu y khoa phát triển như hiện nay.

Để phục hồi, Ronaldo có thể mất 8 đến 10 tháng nhưng tôi không quá lạc quan về tương lai của cậu ấy.

Vấn đề chính là so với năm 2000, anh ấy đã già thêm 8 tuổi khiến anh khó có thể dễ dàng lấy lại phong độ đỉnh cao".

“Sau khi Ronaldo dính chấn thương, chúng tôi đã ngay lập tức quyết định đưa cậu ấy tới bệnh viện Galeazzi tại Milan. Đó là một trong những bệnh viện chấn thương chỉnh hình hàng đầu châu Âu.

Thật không may các bác sỹ đã khẳng định có một chỗ đứt ở gân đầu gối trái cậu ấy. Chắc chắn anh ấy cần một cuộc phẫu thuật”.

Trước đó, tiền đạo 31 tuổi này cũng đã hai lần phải hứng chịu dạng chấn thương này, lần đầu vào năm 1998 còn lần sau là năm 2000. Với hai ca chấn thương này, Ronaldo đã mất đứt ba năm tươi đẹp nhất trong sự nghiệp cầu thủ để chữa trị.

Bởi vậy, ngay cả khi có thể bình phục chấn thương lần này, thể trạng của anh khó có thể đáp ứng những bài tập phục hồi thể lực để có thể quay trở lại sân cỏ. Đó là còn chưa kể đến khả năng tái phát chấn thương do vấn đề tuổi tác cũng như tiền sử bệnh rất cao nếu anh vẫn quyết tâm trở lại thi đấu đỉnh cao.

Với tình hình hiện nay, cùng với những thông tin về việc Ronaldo từng dự định treo giày vào cuối mùa bóng này, có vẻ như sự nghiệp thi đấu vĩ đại của Ronaldo đã đi đến hồi kết.

Lỗi tại HLV Ancelotti?

Sau chấn thương tồi tệ của Ronaldo, rất nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng chính HLV Carlo Ancelotti là nguyên nhân dẫn tới chấn thương này do buộc anh vào vào sân khi chưa thực sự sẵn sàng. Tuy nhiên, vị HLV này một mực từ chối trách nhiệm: “Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Nếu anh ấy ra sân nghĩa là anh ấy đủ khả năng chơi bóng”.

Thế nhưng ông cũng không thể rũ bỏ hoàn toàn trách nhiệm khi giải thích tiếp:

“Thực tế chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Dù sao Ronaldo và Inzaghi còn chưa chơi đủ 90 phút. Ronaldo cần thi đấu để làm quen, nhất là khi Seedorf, Kaka và Pato vắng mặt.

Tất cả chúng tôi đều buồn và lo lắng với những gì xảy đến cho Ronaldo. Tôi không nghĩ rằng sự nghiệp của anh ấy đã kết thúc bởi chỉ có thời gian mới có thể trả lời. Về phần chúng tôi chỉ có thể sát cánh cùng anh ấy”.

Trước đó, thủ môn Livorno Marco Amelia cũng tiết lộ rằng anh đã nghe thấy âm thanh đáng sợ khi vụ va chạm xảy ra và hiểu rằng tiền đạo người Brazil đã phải chịu đau đớn dường nào.

“Bạn không thể tưởng tượng nổi âm thanh mà đầu gối Ronaldo phát ra khi đó. Tôi nghe rõ ràng và chắc rằng đó là một chấn thương nghiêm trọng”, Amelia cho hay trên kênh Sky Sport Italia.

Hậu vệ Milan Daniele Bonera phát biểu trên kênh Telelombardia cũng cho biết ngay lúc đó Ronaldo cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng của chấn thương khi than thở với đồng đội: Đây có lẽ là ca chấn thương cuối cùng.

Tình trạng chấn thương của Ronaldo sẽ cụ thể hơn trong những ngày tới song GĐĐH AC Milan Adriano Galliani cũng đã thừa nhận những dấu hiệu ban đầu cho thấy tình hình rất bi quan.

“Các bác sỹ tại bệnh viện Galleazzi đã chuẩn đoán sơ bộ và cho biết anh ấy gặp vấn đề với dây chằng gối trái. Mức độ thế nào còn chưa rõ ràng bởi họ chưa thể làm các xét nghiệm chuyên sâu nhưng dù vậy thế cũng đã quá nghiêm trọng rồi”, ông Galliani phát biểu trên Sky Sport Italia.

Lãnh đạo AC Milan vẫn lạc quan

Vậy nhưng, chỉ vài giờ sau, trưởng ban y tế AC Milan Meeserman và Chủ tịch Silvio Berlusconi đã đưa ra những ý kiến đầy lạc quan về tương lai của Ronaldo. Theo ông Meeserman, những tiến bộ thần tốc trong y khoa thời gian qua có thể giúp khả năng thành công của ca phẫu thuật cũng như quá trình phục hồi sau đó của Ronaldo được nâng lên rất cao.

“Ronaldo đã yêu cầu được phẫu thuật bởi chính kíp mổ đến từ Pari đã giúp cố định lại đầu gối phải của anh 8 năm trước. Ca mổ hồi đó đã diễn ra rất tốt đẹp và kỹ thuật mổ chỉ có thể nâng cao hơn mà thôi”, ông Meeserman phát biểu với Footbal Italia.

Chủ tịch AC Milan Silvio Berlusconi thì tỏ ra rất lạc quan: “Tôi đã điện thoại cho Ronaldo và khuyên anh ấy hãy tin tưởng vào chính mình bởi thể lực của anh hoàn toàn đáp ứng được việc quay lại với sân cỏ. Ở tuổi 31, anh ấy vẫn còn đủ trẻ và tôi cho rằng anh ấy sẽ lại trở thành nhà vô địch cùng Milan sau vài tháng nghỉ ngơi. Mọi người trong thế giới bóng đá đều hy vọng như thế”.

MỚI - NÓNG
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.