Người Thái được gì từ trận thua Việt Nam?

CÐV Việt Nam luôn phủ kín sân mỗi khi đội nhà gặp đối thủ Thái Lan ảnh: VSI
CÐV Việt Nam luôn phủ kín sân mỗi khi đội nhà gặp đối thủ Thái Lan ảnh: VSI
TP - Thất bại nặng nề 0-4 trong cuộc đối đầu trên sân vận động quốc gia Mỹ Ðình tối 26/3 là kết quả không mong muốn đối với người Thái, nếu không muốn nói quá tồi. Nhưng ở phương diện khác, LÐBÐ Thái Lan (FAT) và nước này vẫn có những lý do khác để vui mừng.

Chắc chắn người Thái không muốn thua đậm Việt Nam ở trận đấu tối 26/3. Nhưng việc đã nghiễm nhiên có suất dự VCK U23 châu Á 2020 sẽ tác động tới tâm lý các cầu thủ, tính toán của BHL và cả FAT, thậm chí là kế hoạch chọn quân trước đó. Đặt trường hợp ở vị trí FAT, LĐBĐVN (VFF) và ông HLV Park Hang Seo cũng không thể không tính toán coi đây là giải rèn quân, thay vì lao theo thành tích để cầu thủ có thể bị chấn thương, ảnh tưởng tới kế hoạch dài hơi.

Thực tế U23 Thái Lan khi đá Việt Nam, đội hình chỉ có 3 cầu thủ đang chơi ở Thai-League. Cụ thể gồm Supachai Jeided (số 9), Supachok (số 10) đều của Buriram United, và Shinnaphat Leeaoh (Chiangrai). Quân số HLV Gama triệu tập cho vòng loại U23 châu Á 2020 cũng gồm hầu hết là các cầu thủ trẻ, trong đó có những gương mặt mới hơn 16 tuổi như Suphanat Mueanta.

Trong khi đó, tuyển U23 Việt Nam khi gặp U23 Thái Lan đã đưa vào sân đội hình xuất phát với nhiều tuyển thủ quốc gia, như Quang Hải, Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh và nhiều cầu thủ khác đang chơi ở V-League như Triệu Việt Hưng, Thái Quý…

Điều này dễ hiểu bởi khác với Thái Lan, Việt Nam buộc phải đạt kết quả tốt để giành suất dự VCK. Ông Park không có nhiều điều kiện để đưa ra các thử nghiệm. Chính xác hơn, ở trận đấu với đội yếu như Brunei, U23 Việt Nam mới cất vài trụ cột trên ghế dự bị.

Thua đậm 0-4 Việt Nam là kết quả khá tồi, nhưng ở góc độ kinh tế, FAT và nước chủ nhà Thái Lan có lý do để trông đợi có thể thu về nhiều thứ với sự tham dự của Việt Nam. Chúng ta là đại diện duy nhất trong khu vực Đông Nam Á dự VCK, nếu không tính Thái Lan với tư cách chủ nhà.

Xin chỉ ra như thế này. Với sự tham dự của Việt Nam, Thái Lan có thể trông đợi sẽ “hốt bạc” vào đầu tháng 1 năm sau. Sẽ không ngạc nhiên nếu 3 trận vòng loại, CĐV Việt ùn ùn đổ sang Bangkok. Con số có thể là 5.000, 8.000 hoặc 10.000 tuỳ phong độ, khả năng tiến sâu của đội tuyển U23 Việt Nam. U23 Việt Nam tiến càng sâu, người Thái càng có cơ hội để kiếm tiền. Để xem 1 trận đấu, mỗi CĐV Việt Nam có thể sang Thái ít nhất 2 ngày, thường thì hầu hết sẽ chọn phương án tranh thủ du lịch, tham quan. Điều kiện địa lý, thủ tục, chi phí rẻ ở Thái Lan… rất thuận lợi cho CĐV Việt Nam qua xem bóng đá kết hợp ngoạn cảnh. Các điểm du lịch nổi tiếng ở thủ đô Bangkok có thể trông đợi đón lượng khách đột biến từ Việt Nam sang.

Không kể vé máy bay, tiền di trú, ăn uống, tham quan, tiền vé xem trận đấu... nếu mỗi CĐV Việt Nam chỉ chi tiêu khoảng 5 triệu đồng, số tiền Thái Lan thu về sẽ rất lớn. Nhìn ngược lại vòng loại U23 châu Á 2020, trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Brunei, sân Mỹ Đình rất vắng khách nhưng tới trận đấu với Thái Lan đã tăng lên đáng kể. Rõ ràng với người Thái, Việt Nam vốn nổi tiếng về sự đam mê bóng đá, CĐV sẵn sàng tới những nơi xa như Trung Quốc, UAE hay Hàn Quốc để cổ vũ đội tuyển, khi góp mặt ở VCK 2020 sẽ có giá trị hơn nhiều so với các quốc gia khác ở châu lục.

Nói chuyện này bởi bóng đá chuyên nghiệp, cái đích cuối cùng bên cạnh phục vụ người dân là cần tạo ra tiền. Đây cũng chính là điểm yếu lâu nay của bóng đá Việt Nam, khi hầu hết các CLB đều chưa thể tự nuôi sống mình. Thành tích sẽ không có giá trị nếu những người làm bóng đá không biến nó thành cơ hội để kiếm tiền. Đây cũng là điểm yếu của bóng đá Việt Nam so với Thái Lan.

MỚI - NÓNG