Đội tuyển U23 Việt Nam vào bán kết:

Người Việt ồ ạt sang Lào

Người Việt ồ ạt sang Lào
TP - Ngày 12-12, người dân Việt Nam, nhất là khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đổ xô sang Lào để xem trận bán kết Việt Nam - Singapore chiều 14-12.
Người Việt ồ ạt sang Lào ảnh 1
CĐV Việt Nam trên đường phố Vientiane. Ảnh: Phan Sáng

Chiều 12-12, Thượng úy Nguyễn Ngọc Nguyên, Phó trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, thuộc Đồn biên phòng 559 (Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết: Từ ngày 1-12, người Việt bắt đầu đổ xô sang Lào để cổ vũ cho đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 25 rất đông. Bình quân hơn 1.000 lượt người/ngày, nhất là hai ngày trước trận Việt Nam gặp Thái Lan.

Tuy nhiên, ngày 12-12 (sau khi tuyển U23 Việt Nam chính thức vào vòng bán kết) dòng người đổ xô qua Lào còn đông hơn nhiều so với thời gian mấy ngày đầu. Tính 15 giờ chiều cùng ngày 12-12, có khoảng gần 2.000 lượt người qua cửa khẩu.

Vì lượng người quá tải nên Đồn Biên phòng 559 đã tăng cường lực lượng tối đa để cùng trạm làm việc. Hầu hết người dân qua đây đều được Bộ đội Biên phòng tạo điều kiện làm thủ tục nhanh, gọn để kịp tới Vientiane cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Được biết, lượng người đến Vientiane qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo chủ yếu là người dân ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa. Anh Nguyễn Đại Sơn, chủ một doanh nghiệp trẻ ở TP Vinh tâm sự: “Tôi bỏ công việc, kéo nhau cả nhà sang Vientiane để cổ vũ cho đội nhà”.

Cũng tại TP Vinh, nhóm gia đình do anh Trần Văn Tiến dẫn đầu, trú ở phường Cửa Nam đã thuê luôn chiếc xe 24 chỗ ngồi chạy tuột sang Lào để cổ vũ cho U23 Việt Nam. Ngoài cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu “Việt Nam chiến thắng”, nhóm người này còn mang theo cả trống, kèn để cổ vũ.

Sau trận thắng của U23 Việt Nam trước U23 Campuchia, người dân Nghệ An đã kéo nhau sang Lào rất đông. Hầu hết bà con đi bằng đường bộ theo tuyến QL8 bằng hộ chiếu và giấy thông hành.

Chủ nhà xe Cường Tuyết, chuyên chạy tuyến Vinh - Vientiane cho biết, những ngày bình thường xe thừa chỗ, nhưng từ ngày diễn ra sự kiện SEA Games 25 chuyến nào cũng chật ních khách.

Hầu hết người dân sang Lào là để cổ vũ cho đoàn thể thao, nhất là đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam. Riêng ngày 12-12, sau trận Việt Nam thắng Campuchia, bà con bắt xe sang Lào đông kìn kịt. Suốt từ chiều 11-12, điện thoại của chủ nhà xe luôn nóng ran vì người gọi đến để đặt vé qua Vientiane xem bóng đá. 

Một cán bộ Biên phòng ở Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo cho biết thêm: Hầu hết các chủ nhà xe của khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh rất kiêng xuất bến vào ngày lẻ, vì thế từ sáng 12-12 rất đông xe khách đã tập trung kín cả sân cửa khẩu. Do thủ tục làm không kịp nên lúc cao điểm đoàn xe đã làm ách tắc tuyến QL8 đoạn đi qua huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Theo quan sát của phóng viên Tiền Phong, trưa 12-12, tại khu vực Sân vận động Quốc gia Lào (Km 16, QL13, Vientiane) rất đông CĐV Việt Nam đi tìm thuê chỗ trọ để chờ xem trận Việt Nam gặp Singapore vào ngày 14-12.

Trước ngày khai mạc SEA Games, nhà nghỉ, khách sạn ở Vientiane hầu hết đã kín chỗ. Ông Nguyễn Văn Tùng đến từ Thanh Hóa cùng các con chạy ôtô sang Vientiane từ tối. Họ mất cả buổi sáng 12-12 mới thuê được một phòng nghỉ của ông chủ người Việt Nam, nhà khách SARA ngay ngã ba Dundun gần Sân vận động Quốc gia Lào.

Chiều 12-12, dọc các tuyến phố nhiều khách VIP đến từ Việt Nam sang Vientiane để cổ vũ cho đội nhà nhưng cũng đành chấp nhận ở tạm nhà dân.

Phan Sáng (Từ Vientiane)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.