Nguy cơ bị sa thải, HLV U23 Thái Lan vẫn nói cứng

HLV Zoran Jankovic của U23 Thái Lan.
HLV Zoran Jankovic của U23 Thái Lan.
TPO - U23 Thái Lan nhận hai thất bại liên tiếp và chính thức bị loại từ vòng bảng VCK U23 châu Á. Nhưng HLV Zoran Jankovic không hề tỏ ra quá bi quan.

Tối 13/1, U23 Thái Lan có trận đấu nỗ lực trước U23 Nhật Bản. Tuy vậy, bàn thua ở phút cuối đã khiến họ nhận thất bại thứ hai liên tiếp, qua đó chính thức trở thành đội bóng đầu tiên bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á. Đội nhà gây thất vọng, trong khi mục tiêu trước đó là giành vé vào tứ kết, vậy nên CĐV Thái Lan đã không ngớt chỉ trích HLV Zoran Jankovic. Họ cho rằng nhà cầm quân người Serbia này không đủ tầm để dẫn dắt U23 Thái Lan tới thành công.

Cần biết rằng, trước khi tham dự VCK U23 châu Á 2018, U23 Thái Lan đã trải qua 5 trận thua liên tiếp, trong đó có trận thua 1-2 trước U23 Việt Nam tại trận tranh hạng 3 giải giao hữu M-150 Cup ngay trên sân nhà. Ngoài ra, lối chơi của U23 Thái Lan thời điểm này cũng được cho là thiếu đột biến, chủ yếu dựa vào nền tảng thể lực chứ thiếu những pha phối hợp sắc bén...

Tuy nhiên, chia sẻ với báo giới trước trận cuối gặp U23 Palestine, HLV Zoran Jankovic khẳng định, U23 Thái Lan đã chơi tốt trong 2 trận đấu vừa qua. Họ thua trận chỉ là vì thiếu may mắn. Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh rằng mình không lo lắng về tương lai khi đã cùng LĐBĐ Thái Lan (FAT) chốt những mục tiêu dài hạn, chứ không chỉ xem thành tích ở một vài giải đấu.

“Hai trận đấu vừa qua có chất lượng rất cao. Một hình ảnh tích cực của bóng đá Thái Lan. Chúng tôi không tạo được nhiều cơ hội nhưng đó là cách phải chơi khi đối thủ là Triều Tiên rồi Nhật Bản. Với tôi, các cầu thủ Thái Lan đã có những phút thi đấu hoàn hảo, tôi rất hạnh phúc với tinh thần thi đấu của họ. Tôi không nghĩ rằng công việc của mình bị đe dọa. Chúng tôi có những mục tiêu dài hơi và đó mới là cái đích hướng tới”, HLV Zoran Jankovic cho hay.

Cục diện bảng B VCK U23 Châu Á đã sáng tỏ sau hai lượt trận , U23 Nhật Bản sẽ chạm trán U23 Triều Tiên trong lượt trận cuối để tranh ngôi nhất bảng. Còn với U23 Thái Lan, trận gặp U23 Palestine ngày 16/1 tới là cơ hội cuối cùng để tìm kiếm điểm số danh dự.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.