Nguy cơ 'trắng' vàng

Trận đấu giữa Nguyệt Ánh và Li Hong. Ảnh: Tuân Bạc
Trận đấu giữa Nguyệt Ánh và Li Hong. Ảnh: Tuân Bạc
TP - Vũ Thị Nguyệt Ánh thất thủ trước Li Hong của Trung Quốc trong trận chung kết hạng cân dưới 50kg. Đội tuyển cầu mây nữ cũng không vượt qua được Thái Lan, chấp nhận giành HCB. Hy vọng giành HCV ở Asiad 16 của đoàn thể thao Việt Nam gần như đã khép lại.
Trận đấu giữa Nguyệt Ánh và Li Hong. Ảnh: Tuân Bạc
Trận đấu giữa Nguyệt Ánh và Li Hong.  Ảnh: Tuân Bạc.

Kết thúc trận đấu với Li Hong (Trung Quốc), Vũ Thị Nguyệt Ánh đã gục xuống sàn. Trên hàng ghế VIP nhà thi đấu Quảng Đông, lãnh đạo đoàn TTVN, từ Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng đến trưởng đoàn Lê Quý Phượng không giấu được sự thất vọng. Bảng điện tử báo điểm chung cuộc 2-0 cho Li Hong.

Nguyệt Ánh đã không thể bảo vệ thành công chức vô địch Asiad. Kết quả có phần oan ức cho cô gái đất Hải Phòng, khi cô đã thi đấu một trận không hề kém cạnh trước Li Hong, đương kim vô địch thế giới ở hạng cân dưới 50kg.

Quyết định cho điểm của các trọng tài ở trận này không thuyết phục được BHL đội tuyển Karatedo VN. Trong vòng vây của báo chí sau trận, HLV Lê Công cho biết: “Chúng tôi vẫn biết là rất khó, vì gặp VĐV nước chủ nhà. Và thực tế đã diễn ra đúng như vậy. Điểm đầu tiên, Ánh thua là đúng rồi. Nhưng ở pha thứ 2, Ánh đã phản đòn thành công, nhưng lại không được tính điểm.

Cầu mây Việt Nam lại thua Thái Lan. Ảnh: Huy Hoàng
Cầu mây Việt Nam lại thua Thái Lan. Ảnh: Huy Hoàng.

Ở tình huống “ăn” điểm thứ 2 của Li Hong, theo quan sát của tôi, Ánh đã ra đòn và chạm đối thủ trước, nhưng trọng tài lại cho điểm Li Hong”. Cũng theo ông Công: “Các nội dung còn lại của Karate vẫn có hy vọng, và chúng tôi sẽ phải động viên để các VĐV nỗ lực thi đấu”.

Trở lại với nội dung dưới 50kg của môn Karate hôm qua, ở vòng 1/8, đối thủ của Nguyệt Ánh là Ghasemi Laskou. Kết thúc hiệp chính hòa 0-0, bước vào hiệp phụ, Nguyệt Ánh đã ghi liền 2 điểm để giành chiến thắng 2-0.

Kịch bản trên tiếp tục được lặp lại ở tứ kết khi Ánh hòa 1-1 Chen Yen Hui (Đài Bắc, Trung Quốc) ở hiệp chính, rồi thắng 3-0 ở hiệp phụ để vào bán kết với tỷ số chung cuộc 4-1. Tại đây, Ánh tiếp tục phong độ ấn tượng khi vượt qua võ sỹ Jang So Young (Hàn Quốc) 2-0 để tiến vào chung kết, gặp Li Hong của chủ nhà Trung Quốc.

Ở nội dung cầu mây nữ đội tuyển (regu), trận chung kết chiều qua diễn ra với ưu thế nghiêng về đội nữ Thái Lan trong séc đầu khi họ nhanh chóng vượt qua các cô gái Việt Nam với tỷ số 21-15. Bước vào séc thứ hai, Lưu Thị Thanh, Nguyễn Hải Thảo và Nguyễn Thị Bích Thùy thi đấu đầy quyết tâm và khôn khéo hơn để thắng lại với tỷ số 21-14.

Với kết quả hòa sau hai hiệp chính, hai đội phải bước vào séc tie-break. Trong séc đấu quyết định tới ngôi vô địch Asian Games, các cô gái Việt Nam có phần bị tâm lý ở những phút đầu nên bị đối thủ dẫn trước tới 4-1. Nhờ những nỗi lực tuyệt vời, đội nữ Việt Nam chắt chiu từng điểm để bám đuổi và kéo tỷ số về 11-12 khi trận đấu đi đến chặng cuối.

Vậy nhưng, đúng thời điểm quyết định này, những quả phát cầu hỏng và miếng tấn công không đủ độ khó của đội Việt Nam đã giúp Thái Lan ghi liền ba điểm, kết thúc trận chung kết đầy kịch tính với thắng lợi chung cuộc 2-1. Đây là lần thứ hai liên tiếp, đội nữ Việt Nam thua Thái Lan ở nội dung này trong khuôn khổ Asian Games. Như vậy, đội tuyển cầu mây Việt Nam đã kết thúc Asian Games 16 với 1 HCB và 1 HCĐ.

Với việc Nguyệt Ánh cùng đội tuyển cầu mây nữ chỉ giành được HCB, đoàn TTVN đã gần như chắc chắn không thể giành được HCV nào ở Asiad 16.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Một số dự án trọng điểm giải ngân chậm
Một số dự án trọng điểm giải ngân chậm
TPO - Theo số liệu từ Bộ Tài chính, 3 tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư công các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải mới đạt 11,2%, thấp hơn tỷ lệ giải ngân chung của cả nước.