Nguyễn Thị Oanh: Đoạt 2 chức vô địch trong một tuần

 VĐV Nguyễn Thị Oanh đoạt 2 chức vô địch chỉ trong vòng một tuần
VĐV Nguyễn Thị Oanh đoạt 2 chức vô địch chỉ trong vòng một tuần
TP - Nhà vô địch SEA Games Nguyễn Thị Oanh gây ấn tượng mạnh khi giành chức vô địch ở hai giải chạy đầu tiên trở lại sau dịch COVID-19, chỉ trong vòng một tuần.

Giải Tay Ho Half Marathon 2020 được tổ chức tại Hà Nội sáng 12/7, Nguyễn Thị Oanh cho thấy cô không có đối thủ ở cự ly 15 km nữ khi cán đích đầu tiên với thời gian 1 giờ 00 phút 53 giây. Theo sau cô là Ngô Thị Khánh Ny với 1 giờ 10 phút 04 giây, và Ngô Thuỳ Duyên với 1 giờ 19 phút 19 giây.

Đây là giải chạy thứ hai Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) tham dự sau thời gian dài tạm hoãn các hoạt động thể thao vì dịch COVID-19. Cách đây đúng một tuần, tại giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) năm 2020, VĐV sinh năm 1995 lần thứ 4 liên tiếp đoạt ngôi vô địch 5km nữ tuyển. Đây là nội dung từng mang về cho Oanh một HCV SEA Games 30, bên cạnh tấm HCV 1.500m và kỷ lục đại hội cho nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật.

Nguyễn Thị Oanh: Đoạt 2 chức vô địch trong một tuần ảnh 1

Ở cự ly 15 km nam, một tuyển thủ quốc gia khác là Nguyễn Trung Cường (Hà Tĩnh), HCB 3.000m chướng ngại vật SEA Games 30, đã bị đàn em Sơn Tiến Phát (Bắc Giang) vượt mặt. Tài năng trẻ Sơn Tiến Phát chỉ mất 55 phút 33 giây 05 để hoàn thành một vòng Hồ Tây, hơn Nguyễn Trung Cường khoảng 13 giây.

Bên cạnh Nguyễn Thị Oanh, những cái tên nổi tiếng như HCĐ marathon Phạm Thị Hồng Lệ về nhất ở cự ly 21km. Giống như người đồng đội ở tuyển quốc gia, Hồng Lệ cán đích đầu tiên với thời gian 1 giờ 31 phút 21 giây, bỏ xa người xếp sau gần 25 phút. Tại Tiền Phong Marathon 2020, Hồng Lệ dự tranh ở nội dung sở trường marathon. Tuy nhiên, cô gặp vấn đề về sức khỏe trên đường chạy và đánh mất ngôi hậu vào tay Hoàng Thị Ngọc Hoa.

Trên đường đua 21 km nam, nhà vô địch 10km nam tuyển 6 lần liên tiếp tại Tiền Phong Marathon- Đỗ Quốc Luật đăng quang với thành tích 1 giờ 18 phút 53 giây, đánh bại hai VĐV nước ngoài là Suzuki Tatsuya (1 giờ 23 phút 48 giây) và Christopher Wright (1 giờ 24 phút 28 giây).

Giải chạy Tay Ho Half Marathon 2020 quy tụ 1.500 VĐV, tranh tài ở 4 cự ly 3 km (dành cho thiếu nhi và người lớn), 6 km, 15 km và 21 km. Giải đấu được tổ chức lần đầu tiên mang thông điệp mạnh mẽ không chỉ nhằm lan toả tinh thần thể thao mà còn thúc đẩy sức mạnh, nghĩa vụ đối với cộng đồng. Với mỗi suất đăng ký tham gia, Ban tổ chức trích 50.000 đồng để quyên góp vào Quỹ Bảo trợ trẻ em. 75 triệu đồng là tổng số tiền quyên góp được ở mùa giải năm nay.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.