Nguyễn Thị Thanh Huyền lấy cả vàng và bạc

Nguyễn Thị Thanh Huyền lấy cả vàng và bạc
TP- Mới trở lại đường đua sau khi lập gia đình, cua rơ vàng một thời Nguyễn Thị Thanh Huyền không được BHL đội tuyển xe đạp đăng ký chỉ tiêu HCV bởi không muốn đặt nặng áp lực thành tích cũng như giữ cô như một “vũ khí bí mật”.

Thanh Huyền là cựu vô địch châu Á, từng giành ba HCV SEA Games liên tiếp ở nội dung băng đồng nữ.

Và khi niềm hy vọng vàng Phan Thị Thùy Trang gặp chấn thương không thể đoạt HCV ở nội dung đổ đèo như dự kiến, Thanh Huyền đã xuất sắc “gánh” thay nhiệm vụ lấy vàng khi bước vào tranh tài ở nội dung băng đồng sáng qua.

Với thành tích 1h56’17, Huyền đã cán đích đầu tiên. Đồng đội của Huyền - Nguyễn Thị Thanh Đạm - về thứ hai với thành tích 1h58’44.

Trong khi các cô gái thi đấu thành công với 1 HCV, 1 HCB, đội xe đạp băng đồng nam lại thi đấu không thành công khi Bùi Quang Phát, Phùng Văn Lộc và Chu Quang Thắng chỉ lần lượt cán đích ở vị trí 10, 12 và 13.

Huy Hoàng

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.