Nhà nghèo không phải khóc

Một ngày trước trận Than Quảng Ninh-Hải Phòng, BTC sân Cẩm Phả đã bán hết vé. Ảnh: Khám phá.
Một ngày trước trận Than Quảng Ninh-Hải Phòng, BTC sân Cẩm Phả đã bán hết vé. Ảnh: Khám phá.
TP - Khi các giải bóng đá Việt Nam ở cấp độ CLB vẫn thiếu vắng khán giả, mà nhiều người nói vui là chỗ ngồi nhiều hơn chỗ nằm trên khán đài, thì việc sân Cẩm Phả của đội Than Quảng Ninh bỗng sốt vé thực sự là một tín hiệu tích cực.

Cùng sân Thanh Hóa, sân Cẩm Phả là 1 trong 2 SVĐ hiếm hoi ở V-League mùa này luôn chật kín khán giả mỗi khi đội chủ nhà thi đấu.

Giữa 2 đội bóng không được xem là đại gia của V-League này có rất nhiều điểm chung, chẳng hạn, họ chưa bao giờ có được thành tích đáng kể ở sân chơi chuyên nghiệp, nhưng CĐV lại rất máu mê bóng đá. Đây cũng là 2 trong số ít CLB ở giải VĐQG năm nay sử dụng cầu thủ địa phương làm chủ đạo.

Thậm chí, so với Thanh Hóa, Than Quảng Ninh còn khó khăn hơn nhiều lần, vì đến giờ họ vẫn chưa trả được tiền thưởng cho cầu thủ.

Tuy nhiên, điều này không hề ngăn cản Than Quảng Ninh phô diễn lối đá hiệu quả và tinh thần máu lửa. Từ trường hợp của Than Quảng Ninh và Thanh Hóa có thể thấy trong bóng đá chuyên nghiệp yếu tố tài chính đóng vai trò cực kỳ quan trọng, nhưng không phải lúc nào cũng có ý nghĩa quyết định.

Không những thi đấu tưng bừng trên sân cỏ, Thanh Hóa và Than Quảng Ninh cũng tạo được bầu không khí sôi nổi rực lửa trên khán đài, xua tan phần nào bầu không khí ảm đạm đang bao trùm V-League.

Giá mà giải VĐQG bây giờ có khoảng 4-5 CLB nữa như vậy, thì bức tranh bóng đá Việt Nam ở cấp độ CLB sẽ tươi mới và có khí sắc hơn rất nhiều.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.