Nhà vô địch AFF Cup 2008: Tuyển Việt Nam có 70% cơ hội chiến thắng

Minh Phương là thủ quân của đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008.
Minh Phương là thủ quân của đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008.
TPO - Cựu danh thủ Minh Phương-người kiến tạo cho Công Vinh ghi bàn thắng vàng đưa tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2018, nhận định về cơ hội đăng quang của các "đàn em" trước trận chung kết lượt về. 

Tối mai tại Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam sẽ đọ sức với Malaysia trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018. Một trận chiến trước "ngai vàng". Một cơ hội lớn cho bóng đá Việt trở lại ngôi đầu bóng đá Đông Nam Á sau 10 năm chờ đợi.

Còn nhớ cách đây 10 năm cũng tại Mỹ Đình vào tối ngày 28/12/2008, người hâm mộ Việt Nam vỡ òa khi chứng kiến bàn thắng ghi vào phút bù giờ thứ 4 của tiền đạo Lê Công Vinh trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2008 giữa tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan. Người kiến tạo cho Công Vinh ghi bàn thắng lịch sử này chính là Minh Phương.

Clip bàn thắng vàng của Công Vinh tại chung kết AFF Cup 2008. Clip: VFF

Nhờ lại trận cầu lịch sử này, Minh Phương kể: "Hôm đó sân Mỹ Đình nóng hầm hập bởi bầu không khí cuồng nhiệt của các CĐV, bất chấp giá rét của ngày đông Hà Nội. Tôi không có tên trong đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam. Phút thứ 60, HLV Calisto đưa tôi vào sân thay cho Minh Châu. Phút thứ bù giờ thứ 4, tuyển Việt Nam được hưởng một quả đá phạt chếch bên cánh trái và tôi là người thực hiện".

Minh Phương thực hiện cú đá phạt. Bóng được treo vào cấm địa Thái Lan và Công Vinh rướn mình chạm đầu. Bóng bật lên, cắm thẳng vào góc xa trong sự bất lực của thủ môn Thái Lan.

“Thực sự, tôi không nghĩ Công Vinh sẽ ghi bàn sau cú sút phạt đó của mình. Khi thực hiện cú đá phạt, tôi chỉ nghĩ treo bóng để gây khó khăn cho thủ môn Thái Lan. Tôi nghĩ may mắn đã đứng về tuyển Việt Nam vào thời điểm đó. Công Vinh đã có cú đánh đầu để đời, quá hiểm đủ để giúp chúng ta vượt qua Thái Lan”.

Trong trí nhứ của Minh Phương, sân Mỹ Đình như nổ tung ở thời điểm đó. Minh Phương và toàn đội chạy điên cuồng ra đường biên, trong khoảnh khắc người hâm mộ Việt Nam ngây ngất hạnh phúc.

Sau đó toàn đội về khách sạn trong vòng vây cuồng nhiệt của khán giả. "Chúng tôi mất hơn 3 tiếng mới về tới khách sạn. Về tới nơi thì đã không còn đồ ăn, nhưng anh em cầu thủ không ai thấy đói vì cảm giác hạnh phúc đang ngất ngây", Minh Phương kể lại.

Dự đoán về trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 vào ngày mai, Minh Phương nói: "Tuye Việt Nam có đến 70% cơ hội chiến thắng ở trận đấu này, để giành chức vô địch AFF Cup 2018. Tôi nghĩ tinh thần của anh em cầu thủ trẻ hiện nay rất tốt, lại được đá trên sân nhà, được sự ủng hộ của hơn 4 vạn cổ động viên nhà. Tôi nghĩ ngày mai, các cầu thủ muốn phô diễn những gì tốt nhất cho trận đấu để đời này".

Hôm qua, Phó Chủ tịch VFF, Cao Văn Chóng cho biết, VFF sẽ mời tất cả thành viên đội tuyển Việt Nam vô địch AFF 2008 đến dự khán trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 tại sân Mỹ Đình.

Tuy nhiên, khi nói về chuyện này, Minh Phương chỉ cười và nói: "Cho đến giờ này (trưa 14/12), tôi vẫn chưa nghe VFF nói gì. Chuyện họ mời anh em cầu thủ thế hệ 2008 dự khán trận đấu, tôi mới chỉ biết qua... báo chí!"

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.