Nhà vô địch hạng Nhất Quốc gia nhận thưởng 1 tỉ đồng

Nhà vô địch hạng Nhất Quốc gia nhận thưởng 1 tỉ đồng
TPO - Ngày 2/2, Công ty Cổ phần bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã tổ chức lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu giải hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia 2021 tại Hà Nội. 

Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia LS 2021 dự kiến khởi tranh vào ngày 20/3 và kết thúc ngày 18/9/2021. Giải chia thành hai giai đoạn. 13 CLB tham dự giải sẽ thi đấu vòng tròn một lượt trong giai đoạn một. Sang giai đoạn hai, các đội chia thành nhóm A đua vô địch (7 đội) và nhóm B tranh suất trụ hạng (6 đội). 

Tại lễ bốc thăm, ban tổ chức đã xác định được các cặp đấu tại vòng đầu tiên của giải hạng Nhất Quốc gia 2021 là: Phố Hiến - Long An, Cần Thơ - Công an nhân dân, Phú Thọ - Khánh Hòa, An Giang – Bà Rịa Vũng Tàu, Đắc Lắk – Huế, Bình Phước – Quảng Nam, CLB Phù Đổng nghỉ vòng đấu thứ nhất.

Giải hạng Nhất Quốc gia 2021 có 1,5 suất thăng hạng, một suất xuống hạng. Nhà vô địch nhận thưởng 1 tỉ đồng. Phần thưởng cho CLB đứng thứ hai và thứ ba lần lượt là 500 triệu đồng và 250 triệu đồng.

Trong khi đó, Cúp Quốc gia 2021 có sự tham dự của 27 CLB V-League và hạng Nhất, dự kiến diễn ra từ ngày 9/4 tới ngày 30//2021. Các CLB sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. 

Năm nay, CLB Hà Nội, Viettel, Quảng Ninh và TP.HCM không phải đá vòng mở màn nhờ thành tích vào bán kết Cúp Quốc gia mùa trước. Những cặp đấu đáng chú ý vòng 1 là HAGL - An Giang, Cần Thơ - Bình Dương, Hà Tĩnh - Công an Nhân dân hay Đà Nẵng - Bà Rịa Vũng Tàu.

Đội vô địch Cúp Quốc gia nhận 1 tỷ đồng tiền thưởng và được đại diện cho Việt Nam dự AFC Cup 2022. Theo VPF, dự kiến sẽ có 80- 100% các trận tại Cúp Quốc gia và hạng Nhất Quốc gia được truyền hình trực tiếp.

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.