Nhận đề nghị hấp dẫn, HLV Wenger tái xuất Ngoại hạng Anh?

HLV Arsene Wenger nhận được lời mời từ Newcastle.
HLV Arsene Wenger nhận được lời mời từ Newcastle.
TPO - Không phải PSG hay một đội bóng nào đó tại Trung Đông, mà Newcastle nhiều khả năng sẽ là bến đỗ tiếp theo của HLV Arsene Wenger.

Rời Arsenal vào cuối mùa giải 2017/2018, HLV Arsene Wenger đã dành thời gian để nghỉ ngơi và tham gia một vài công việc yêu thích, như bình luận trên sóng truyền hình, du lịch hay giảng dạy tại một số trường đại học của Mỹ. Tuy nhiên, đây chỉ là những công việc tạm thời, “Giáo sư” vẫn còn rất nặng lòng với bóng đá và đã bóng gió tới ngày trở lại.

Báo chí Pháp đưa tin, HLV Arsene Wenger đã nhận lời làm Giám đốc Kỹ thuật của PSG và sẽ chuyển tới Paris làm việc vào mùa hè 2019. Tuy nhiên, báo chí Trung Đông lại tin rằng, bến đỗ tiếp theo của nhà cầm quân huyền thoại này có thể sẽ là một CLB giàu có ở Qatar. Mới nhất, tờ Daily Mail (Anh) đưa tin, Ban lãnh đạo Newcastle United đã gửi tới “Giáo sư” một lời đề nghị hấp dẫn và hy vọng sẽ có được cái gật đầu của ông trước tháng 6 tới.

Lý do Newcastle muốn sớm có được sự phục vụ của HLV Wenger là do họ gặp bế tắc trong việc gia hạn hợp đồng với HLV Rafa Benitez. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha có ý định trở lại Tây Ban Nha làm việc và không muốn gia hạn tiếp. Theo Daily Mail, nếu đến Newcastle, ngoài bản hợp đồng 3 năm kèm theo mức lương khoảng 6 triệu bảng/mùa, HLV Wenger sẽ có khoảng 100 triệu bảng để mua sắm trong mùa hè 2019.

Mục tiêu của tỷ phú Mike Ashley là muốn Newcastle đủ sức cạnh tranh một vị trí trong tốp 4 mùa tới và không ngại đầu tư, nhưng ông cần một nhà cầm quân giàu kinh nghiệm và hiểu biết về Premier League. HLV Wenger là người rất phù hợp khi ông từng có 22 năm dẫn dắt Arsenal, giúp đội bóng gặt hay vô số thành công. Tuy vậy, cho tới lúc này, “Giáo sư” chưa đưa ra câu trả lời của mình.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).