Nhận lương 'khủng', Lampard ở lại Man City

Lampard ở lại Man City và nhận lương khủng
Lampard ở lại Man City và nhận lương khủng
TPO - Tương lai của Frank Lampard với Man City đã có câu trả lời. Theo đó, tiền vệ kỳ cựu người Anh đã đồng ý ở lại sân The Etihad tới cuối mùa và nhận mức lương vào khoảng 190.000 bảng/tuần, cao hơn rất nhiều hồi còn khoác áo Chelsea.

Tháng 7 vừa qua, Frank Lampard hết hạn hợp đồng với Chelsea và vì HLV Jose Mourinho không còn muốn có sự phục vụ của anh nên tiền vệ người Anh này quyết định ra đi. Rất nhiều đội bóng lớn của châu Âu muốn có “Người không phổi”. Nhưng thật bất ngờ, anh lại quyết định ký hợp đồng với New York City, đội bóng sẽ góp mặt ở MLS (Mỹ) kể từ đầu năm 2015.

Đáng nói ở chỗ, New York City vốn lại là CLB “sân sau” của Man City, vậy nên trong thời gian chờ đội bóng này được cấp phép thi đấu ở MLS, Lampard đã chuyển đến sân The Etihad thi đấu theo bản hợp đồng cho mượn ngắn hạn. Trước khi dính chấn thương bắp đùi và phải nghỉ khoảng 1 tháng, Lampard đã chơi rất hay trong màu áo Man City và nhận được sự tin nhiệm cao từ HLV Manuel Pellegrini. Thậm chí nhà cầm quân người Chile còn đề xuất phương án ký hợp đồng dài hạn.

Phương án của ông đã được Chủ tịch Sheikh Mansour của Man xanh chấp thuận và bản thân Lampard cũng không nỡ từ chối. Theo đó, vào hôm qua, hai bên đã ngồi vào đàm phán và ký hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm, kéo dài tới hết mùa giải, đồng thời mức lương của tiền vệ 36 tuổi người Anh sẽ vào khoảng 90.000 bảng/ tuần, cao hơn 35% so với mức lương anh từng nhận ở Chelsea.

Sự kiện Lampard ký hợp đồng 1 năm với Man City khiến rất nhiều đội bóng Anh không vui, trong đó có Chelsea và Arsenal. Chưa ai quên, Lampard từng ghi bàn vào lưới Chelsea, giúp Man City có trận hòa 1-1 cách đây hơn 1 tháng. Trong khi đó, HLV Arsene Wenger của Arsenal từng lên tiếng cáo buộc Man City sử dụng cách thức mượn Lampard từ “sân sau” New York City để “né” Luật công bằng tài chính của UEFA, đồng thời cho rằng hợp đồng cho mượn nếu được kéo dài sẽ là “vô đạo đức”. Giờ đây, những lo lắng của Wenger đã trở thành sự thật.

Việc Lampard ký hợp đồng tới hết mùa giải sẽ giúp HLV Pellegrini an tâm hơn cho tuyến giữa, nơi mà ông sẽ mất Yaya Toure cho CAN Cup 2015 vào đầu tháng 1 tới.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.