Nhật ký đoàn thể thao Việt Nam

Nhật ký đoàn thể thao Việt Nam
TP - Môn Karatedo, sau thất bại ở trận chung kết của Nguyễn Hoàng Ngân nội dung Kata nữ, các võ sỹ VN tiếp tục xung trận nội dung đối kháng Kumite.
Nhật ký đoàn thể thao Việt Nam ảnh 1

Vũ Trà My không thành công ở nội dung Trường quyền

Hạng cân 48kg nữ, võ sỹ Vũ Thị Nguyệt Ánh đã vượt qua trận tứ kết bằng chiến thắng 2-1 trước võ sỹ Philippines Mae Soriano.

Vào trận bán kết, Nguyệt Ánh lại xuất sắc vượt qua võ sỹ Thái Lan Jittikan Tiemsurakan 4-1 để bước vào trận tranh HCV cùng võ sỹ Malaysia Marial Anthony.

Bóng chuyền nữ: Ở trận xếp hạng 7 - 8, trước đối thủ Mông Cổ, các cô gái VN đã dễ dàng giành chiến thắng 3 - 0 (25/11, 25/16, 25/19) để giành vị trí thứ 7 chung cuộc sau 59 phút thi đấu.

Cầu mây: Cặp VĐV Lưu Thị Thanh - Hải Thảo đã vượt qua Thái Lan với tỷ số 2 - 1 (17/21, 21/16, 15/13), đồng thời loại Thái Lan khỏi cuộc chơi, trở thành ứng cử viên vô địch ở nội dung đôi nữ. Các trận bán kết sẽ diễn ra hôm nay.

Wushu: Trong bài thi thứ hai Trường quyền nữ, võ sỹ Vũ Trà My xếp hạng 5 với 9,29 điểm, khó có cơ hội lọt vào nhóm tranh huy chương. Nội dung Trường quyền nam, bài thi Đao thuật, Trần Đức Trọng đã biểu diễn tốt hơn hẳn ngày thi đầu, được 9,64 điểm và xếp thứ hai sau VĐV Trung Quốc Yuan Xiaochao.

Nội dung Tán thủ nam, võ sỹ Phan Quốc Vinh đã giành chiến thắng tuyệt đối 2 - 0 (4/0, 5/0) trước võ sỹ Hàn Quốc Woo Seung Soo ở trận tứ kết hạng 52kg.

Trận bán kết giữa Quốc Vinh và võ sỹ Chanthra của Thái Lan sẽ diễn ra hôm nay (13/12). Hạng 56kg nam, do gặp phải võ sỹ Trung Quốc Li Teng quá mạnh, Trần Nhật Huy đã chịu thua 0-2 (1/3, 0/5) sau 2 hiệp đấu ở trận tứ kết.

MỚI - NÓNG