Nhật ký Euro 2008 của một trọng tài

Nhật ký Euro 2008 của một trọng tài
TP - Howard Webb, trọng tài người Anh đã nổi tiếng toàn thế giới sau khi cho tuyển Áo được hưởng một quả penalty gây tranh cãi ở phút cuối cùng ở trận với tuyển Ba Lan, đã chia sẻ những cảm xúc của mình tại Euro 2008 với tờ Time.
Nhật ký Euro 2008 của một trọng tài ảnh 1
Trọng tài Howard Webb

Trọng tài Webb viết: “Sáng 16/6 chúng tôi đã nhận được lịch phân công làm nhiệm vụ ở 6 trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Tôi rất hài lòng khi được chỉ định bắt chính ở trận đấu giữa ĐKVĐ Hy Lạp và Tây Ban Nha, đội bóng giờ đang trở thành một ứng viên sáng giá của Euro 2008.

Hy vọng đây sẽ là một trận đấu hấp dẫn, khi Hy Lạp không muốn kết thúc giải với ba trận toàn thua, còn Tây Ban Nha muốn vào tứ kết với thành tích tốt nhất. Trận đấu này sẽ diễn ra tại Salzburg (Áo) vào ngày 18/6. Chúng tôi bay tới Salzburg vào chiều 17/6 và sẽ trở lại Zurich vào ngày 20/6.

Ngày 15/6 vừa qua, tôi đã có một ngày tuyệt vời tại Fan Zone ở Zurich, nơi chúng tôi theo dõi trận Tây Ban Nha - Thuỵ Điển trên màn hình khổng lồ đặt tại hồ Zurich. Không khí tại đây thật tuyệt và tôi đã gặp ông anh họ Mike đang dắt cậu con trai đi cùng.

Anh ấy mặc chiếc áo đấu của đội tuyển Anh, và Mike là người duy nhất chúng tôi gặp tại đây ăn mặc như vậy! Thật là vui khi gặp lại biểu tượng ba con sư tử quen thuộc trên áo và cũng thật là nỗi tiếc nuối lớn khi tuyển Anh không vượt qua được vòng loại, bởi bầu không khí của các CĐV tại đây chỉ có thể nói bằng từ tuyệt hảo.

Buổi chiều 16/6 tôi tham dự cuộc họp báo thường kỳ của các trọng tài. Rõ ràng đây là một thử thách khá căng thẳng. Sky Sports cũng tham dự buổi họp báo này nên khán giả tại Anh có thể dễ dàng theo dõi qua truyền hình. Không có gì ngạc nhiên khi các câu hỏi chủ yếu xoay quanh trận đấu tại Vienna và phản ứng của một số CĐV Ba Lan về quả penalty.

Hy vọng mọi người đều khoẻ. Chúng ta sẽ gặp lại sau vài ngày nữa.  

H.A
Theo Time

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.