Nhật Ký Sea Games

Nhật Ký Sea Games
TP - Cầu mây: Đội nữ Việt Nam thất bại trong trận chung kết với chủ nhà Thái Lan, đành nhận HCB đồng đội nữ. Đội nam nhận đồng HCĐ cùng Lào sau khi bị thua trận bán kết.
Nhật Ký Sea Games ảnh 1
ẢNh: Trường Huy

Đấu kiếm: Đỗ Hữu Cường đoạt HCV ở nội dung kiếm 3 cạnh cá nhân nam. Trong trận chung kết Cường đã giành chiến thắng sít sao 13-12 trước Lim Wei Wen (Singapore). Nguyễn Thị Tươi bị loại ở tứ kết liễu kiếm cá nhân nữ.

Điền kinh: Các VĐV Nguyễn Đăng Đức Bảo, Phạm Thị Hiền, Nguyễn Thị Mỹ Liên thi đấu nội dung marathon 42,195km và không giành được huy chương dù cả Bảo (2h29’30), Hiền (2h48’34) và Liên (2h59’55) đều đã đạt thành tích tốt nhất so với chính mình.

Nhật Ký Sea Games ảnh 2
Ảnh: Trường Huy

Xe đạp: Mai Công Hiếu chỉ giành HCĐ khi không thể bảo vệ tấm HCV nội dung xe đạp đường trường cự ly 42km với  thành tích 54’2, kém VĐV Thái Lan về đầu gần hơn 1 phút.

Pencak Silat: Đinh Công Sơn vào bán kết hạng dưới 75kg nam sau khi thắng đối thủ Mayanmar Aung Khang 5-0. Trịnh Thị Ngà vượt qua đối thủ Indonesia 5-0 vào bán kết hạng 60kg nữ. Nguyễn Duy Chiến vào bán kết hạng 70kg nam.

Rowing: Đội nam giành HCB nội dung thuyền 4 người với thời gian 6’24”48, kém đội Indonesia về nhất 1”90. Đôi Thắm - Hữu giành HCĐ thuyền 2 mái đôi nữ. Nguyễn Thế Phong về cuối nội dung thuyền 2 mái nhẹ đơn nam, Mai Thị Dung về thứ tư thuyền 2 mái nhẹ đơn nữ 2.000m.

Bi sắt: Huỳnh Công Tâm nhận đồng HCĐ do bị loại ở bán kết

Bơi: Đỗ Huy Long giành HCĐ nội dung 100m ngửa nam với thành tích 59,60 giây

Nhật Ký Sea Games ảnh 3
Ảnh: Trường Huy

TDDC: Trương Minh Sang giành HCĐ toàn năng nam với số điểm 83,200 trong khi niềm hy vọng vàng Ngân Thương cũng chỉ nhận HCĐ, không bảo vệ thành công ngôi vô địch thi đấu không thành công, với 53,200 điểm, thua hai VĐV Singapore.

Cử tạ: Nguyễn Thị Yến đoạt HCB hạng 58kg nữ với tổng trọng lượng 185kg (85kg cử giật, 100kg cử nâng). Nguyễn Hồng Ngọc giành HCĐ cử tạ hạng 69kg nam với thành tích 260kg (115kg cử giật và 145kg cử nâng).

Nhật Ký Sea Games ảnh 4
Ảnh: Quang Thắng

Bóng chuyền: Đội bóng chuyền nữ đã để thua dễ dàng 0-3 trước Thái Lan với tỷ số: 7-25, 18-25 và 15-25.

Quyền Anh: 5 tấm HCĐ thuộc về các VĐV Nguyễn Thị Chiến hạng 50kg nữ, Đinh Thị Phương Thanh hạng 54kg nữ, Ngu Tài Chung hạng 57kg nữ, Nguyễn Trọng Đạt hạng 51kg nam, Hứa Đức Trọng hạng 75k nam giành HCĐ sau khi bị loại ở bán kết còn Vũ Thị Hải Yến vào chung kết hạng 46kg nữ

MỚI - NÓNG