Nhật và A-rập Xê-út tập trung hết khả năng cho trận bán kết

Nhật và A-rập Xê-út tập trung hết khả năng cho trận bán kết
Ngày 24/7, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) họp báo thông tin trước trận bán kết, Giải bóng đá Vô địch châu Á (Asian Cup) năm 2007 giữa hai đội tuyển Nhật Bản và A-rập Xê-út.
Nhật và A-rập Xê-út tập trung hết khả năng cho trận bán kết ảnh 1
HLV Ivica Osim

HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản Ivica Osim tỏ ra khá thận trọng khi đưa ra nhận định về "đối thủ" A-rập Xê-út. Theo ông, A-rập Xê-út là một đội bóng ở đẳng cấp hoàn toàn khác so với những đội tuyển mà đội Nhật Bản đã "chạm trán" ở Giải đấu này.

Các cầu thủ A-rập Xê-út có thể lực tốt và sở hữu lối chơi tấn công quyết liệt. Không thể nói trước được điều gì. Trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Ông Helio Cezar Pinto Dos Anjos, HLV trưởng đội tuyển A-rập Xê-út cho biết, trận đấu Bán kết với đội tuyển Nhật Bản là rất quan trọng. Đội tuyển Nhật Bản hiện đang có lợi thế vì được nghỉ nhiều hơn so với đội tuyển A-rập Xê-út. Tuy nhiên, các học trò của ông sẽ biết họ phải làm gì trong trận đấu này nếu muốn tiếp tục đi tiếp vào trận Chung kết.

Trận bán kết giữa hai đội tuyển Nhật Bản và A-rập Xê-út diễn ra vào lúc 20:20 hôm nay 25/7 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Vũ Anh Minh
TTXVN

MỚI - NÓNG