'Nhiệm vụ của Việt Nam cực kỳ khó khăn'

'Nhiệm vụ của Việt Nam cực kỳ khó khăn'
TP - Phát biểu trước trận đấu bán kết lượt về AFF Cup diễn ra tối nay, 18 - 12, tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), HLV Calisto cho biết, đội tuyển Việt Nam đang đứng trước nhiệm vụ cực kỳ khó khăn cần phải làm, đấy là phải đánh bại được Malaysia với cách biệt hai bàn.

> Trả nợ ở Mỹ Đình

Nếu để họ ghi được một bàn, chúng ta buộc phải ghi được bốn bàn. Hy vọng là các cầu thủ sẽ thi đấu tốt hơn.

HLV Calisto
HLV Calisto.

Tôi cũng mong là ở trận tới, trọng tài sẽ làm tốt nhiệm vụ. Tôi đã xem băng ghi hình lượt đi, trọng tài mắc tới 2 lỗi lớn. Đầu tiên là không cho VN được hưởng một quả penalty trong hiệp 1, và thứ đến, công nhận bàn thắng thứ 2, được ghi trong tư thế việt vị của Malaysia ở hiệp 2.

HLV Rajagobal: Malaysia đang có cơ hội lớn

Cách biệt 2 bàn là lợi thế, và tôi cho là Malaysia đang có cơ hội lớn để vào chung kết. Nhưng tất cả chỉ mới như vậy. Chúng tôi vẫn chưa giành được chiến thắng cuối cùng. VN là một đội bóng mạnh, đặc biệt khi chơi trên sân nhà.

Tôi vẫn yêu cầu các cầu thủ phải tập trung tối đa. Hy vọng họ sẽ chơi tốt và lặp lại được thành tích như trận lượt đi. Rất thuận lợi cho Malaysia là ở trận tới, chúng tôi không có trường hợp nào bị chấn thương. Thời tiết của Hà Nội dù lạnh nhưng cũng không phải vấn đề lớn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.