Nhiều VĐV hàng đầu thế giới tham gia VNG IRONMAN 70.3 Vietnam

Nhiều VĐV hàng đầu thế giới tham gia VNG IRONMAN 70.3 Vietnam
Sáng ngày 10/5, cuộc thi thể thao "VNG Ironman 70.3 Vietnam" chính thức khởi động tại Đà Nẵng với sự tham gia của nhiều vận động viên (VĐV) chuyên nghiệp hàng đầu thế giới.

Đây là sự kiện thể thao “ba môn phối hợp” mang tầm vóc quốc tế lớn nhất chưa từng được tổ chức tại Việt Nam, thu hút hơn 1.000 người đại diện cho 54 quốc gia đăng ký tham gia. Trong đó, có rất nhiều ứng cử viên nặng ký là các VĐV chuyên nghiệp hàng đầu thế giới. Nổi bật là Nhà vô địch IRONMAN 70.3 Thế giới năm 2008 - Terenzo Bozzone, Quán quân IRONMAN 70.3 Châu Á - Thái Bình Dương 2015 - Tim Reed, và cặp đôi “hoàn hảo” trong 3 môn phối hợp - Caroline Steffen và Josh Amberger. 

Ngoài ra, Cyril Viennot, Sam Betten, Justin Granger, Fredrik Croneborg, James Cunnama, Jeremy Morel, Michal Buchek, Mitch Robins, Olivier Godart và Victor Manuel Gonzales cũng nằm trong số những vận động viên sáng giá tại sự kiện này. 

VĐV Bozzone - người được coi là ứng cử viên hàng đầu cho vương miện Quán quân của cuộc thi chia sẻ: “Tôi rất tự hào vì mình đã có mặt ở đây để khai mạc cuộc đua cùng với mọi người. Khi tôi vừa nhìn thấy khẩu hiệu “Đón nhận thách thức” của VNG – Nhà tài trợ chính cho toàn bộ cuộc thi này, tôi cảm thấy nó thật sự phù hợp và tuyệt vời trong hoàn cảnh này. Đó là những điều mà vận động viên như chúng tôi đang làm - đón nhận những thách thức..." 

Theo Aussie, người giành được vị trí thứ 7 trong toàn giải vô địch Thế giới IRONMAN 70.3 năm 2014 đã nói rằng: “Thật tuyệt vời vì có mặt ở đây, tôi nghĩ rằng tôi phải sử dụng nhiều chiến thuật, cũng như kiên trì trên đường đua mới có thể thành công.”

Bên cạnh đó, trong cuộc chiến giành chiếc cúp danh giá ở giải vô địch chuyên nghiệp nữ, sự xuất hiện của Caroline Steffen người Thụy Sĩ - người được giới thể thao 3 môn phối hợp ưu ái với tên gọi "Xena", nữ chiến binh - đã khiến cho cuộc đua trở nên thú vị và cam go hơn. 

Caroline Steffen chia sẻ rằng: “Tôi đã hoàn toàn sẵn sàng cho cuộc đua. Tôi đã khởi đầu khá chậm chạp vào năm nay. Tôi chỉ mới biết thông tin về cuộc thi Ironman cách đây vài tuần, và tôi đã bắt đầu chuẩn bị khá tốt từ thời điểm đó. Tôi chưa bao giờ đến Việt Nam trước đây, và tôi rất vui vì được tham dự cuộc thi. Tôi đại diện thi đấu cho Team Fred and Alaska. Một trong những nhà tài trợ chính của tôi”.

Các đối thủ nặng ký của Caroline Steffen trong giải dành cho nữ của cuộc thi là các nữ vận động viên đẳng cấp quốc tế như Belinda Granger, Dimity Lee-Duke, Ange Castle, Carole Fuchs, Emi Sakai, Kathryn Haesner, Kendra Goffedo, Liz Blatchford, Radka Vodickova, Shiao-Yu Li và Stef Puszka...

Với hơn 1000 người đại diện cho 54 quốc gia đăng ký tham gia, VNG Ironman 70.3 Việt Nam trở thành một trong những sự kiện IRONMAN 70.3 có người tham dự đa dạng quốc tịch nhất. Cuộc thi này cũng ghi Việt Nam trở thành quốc gia thứ 30 đăng cai sự kiện lớn này.

Được biết, VNG IRONMAN 70.3 Vietnam được xem là vòng loại cho giải Vô địch thế giới IRONMAN 70.3 tại Zell am See-Kaprun (Áo). 

Một số hình ảnh của cuộc thi trong buổi khởi động sáng nay:

Nhiều VĐV hàng đầu thế giới tham gia VNG IRONMAN 70.3 Vietnam ảnh 1Tất cả vận động viên đã sẵn sàng tại vạch xuất phát
Nhiều VĐV hàng đầu thế giới tham gia VNG IRONMAN 70.3 Vietnam ảnh 2 Các VĐV đã có mặt từ rất sớm để chuẩn bị tham gia cuộc đua

Nhiều VĐV hàng đầu thế giới tham gia VNG IRONMAN 70.3 Vietnam ảnh 3Top VĐV chuyên nghiệp bắt đầu xuất phát chặng đua đầu tiên

Nhiều VĐV hàng đầu thế giới tham gia VNG IRONMAN 70.3 Vietnam ảnh 4 Anh Lê Hồng Minh, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ VNG vừa hoàn thành chặng đua đầu tiên

Nhiều VĐV hàng đầu thế giới tham gia VNG IRONMAN 70.3 Vietnam ảnh 5 Top VĐV chuyên nghiệp chuẩn bị cho phần thi đầu tiên - Bơi lội

Nhiều VĐV hàng đầu thế giới tham gia VNG IRONMAN 70.3 Vietnam ảnh 6
Nhiều VĐV hàng đầu thế giới tham gia VNG IRONMAN 70.3 Vietnam ảnh 7 Những VĐV của VNG trước giờ G 
Nhiều VĐV hàng đầu thế giới tham gia VNG IRONMAN 70.3 Vietnam ảnh 8 Những VĐV đầu tiên hoàn thành 2km bơi chỉ với 20 phút
Nhiều VĐV hàng đầu thế giới tham gia VNG IRONMAN 70.3 Vietnam ảnh 9 Những VĐV đầu tiên hoàn thành chặng đua thứ 2

Cuộc thi “VNG Ironman 70.3 Việt Nam” do Công ty sự kiện Sunrise Việt Nam tổ chức dưới sự hỗ trợ của các nhà tài trợ và các đối tác bao gồm: Công ty cổ phần VNG - Nhà tài trợ chính và là đơn vị đưa Ironman về Việt Nam, UBND thành phố Đà Nẵng và Hyatt Regency Resort và Spa Đà Nẵng và các nhà tài trợ khác.

MỚI - NÓNG