Nhìn gần Euro 2016: Phái yếu mê bóng đá

Quả bóng lăn dưới chân các chàng trai, trên khán đài, phụ nữ reo hò cổ vũ.
Quả bóng lăn dưới chân các chàng trai, trên khán đài, phụ nữ reo hò cổ vũ.
TP - Euro 2016 mới đi qua chưa được 10 ngày nhưng cũng đã kịp để lại nhiều ấn tượng.

Quá đà

Nhìn gần Euro 2016: Phái yếu mê bóng đá ảnh 1

Ghế bay trong cuộc ẩu đả giữa cổ động viên Ba Lan và Ireland ở Nice 12/6.

Trong không khí nóng bóng của giải đá bóng châu Âu 2016, nhiều CĐV quá khích mượn rượu, bia để gây rối trật tự. Những hình ảnh làm xấu đất nước.  UEFA buộc phải tuyên bố sẽ hủy bỏ các trận của những đội có CĐV gây rối loạn. Trước trận Anh, Nga, tại Marseille, Đức, Ukraine tại Lille ghế bay lung tung ở quảng trường lớn trung tâm thành phố nơi tụ tập CĐV các nước này. Một số bị thương. Ngoài ra còn xuất hiện đám 50 tay hooligan  (Đức) bịt mặt nổi tiếng manh động đã làm náo loạn.

Pháp ra lệnh cấm bán rượu ở gần các khu vực gần sân vận động. Tửu nhập ngôn xuất rồi đến xuất chưởng. Pháp đã trục xuất một số CĐV quá khích và manh động.

Phái yếu mê bóng đá

Quả bóng lăn dưới chân các chàng trai, trên khán đài, phụ nữ reo hò cổ vũ. Tưởng bóng đá chỉ là lôi cuốn nam nhi thôi, hóa ra phái yếu tay mềm, yểu điệu cũng mê bóng đá. Nhiều phụ nữ không chỉ mặc áo có in số và tên cậu thủ mình yêu thích mà vẽ, trang trí, mặc trang phục cổ động rất đẹp hấp dẫn làm nóng thêm sân cỏ. Tinh thần ái quốc cũng thể hiện qua trang phục dân tộc và cờ.  Một số mặc quần áo dân tộc mình, và giương cờ để cổ vũ đội nhà và nhận diện dễ cho “phe” mình.

Nhìn gần Euro 2016: Phái yếu mê bóng đá ảnh 2

Cổ  động viên Ba Lan đầy sức sống.

Ngoài phụ nữ, trẻ em cũng tham gia cổ động và có mặt trên sân cỏ, trong đó có không ít “người nhà” cầu thủ. Sự có mặt của vợ con các cậu thủ là niềm khích lệ cho chồng và đồng đội. Các cổ động nhí cũng hò hét cổ vũ rất nhiệt tình khi thấy ai đó sút thủng lưới đối phương. Con trai Payet trả lời phỏng vấn “Cháu tự hào về bố. Bố là cầu thủ đá phạt hay nhất thế giới”.

Biểu tình

Nước Pháp tự do vốn nổi tiếng biểu tình nên có cuộc cách mạng dân chủ rất sớm vào năm 1789. Truyền thống này vẫn tiếp tục. Trong khi mọi người háo hức xem bóng đá, công đoàn giao thông Pháp nhân vụ EURO 2016 đã tổ chức huy động biểu tình gây sức ép chính phủ phải bỏ luật lao động mới. Hơn 200 ngàn người đổ về Paris, một số đã gây rối loạn trận tự và xảy ra xô xát làm giảm đi hình ảnh nước Pháp thơ mộng và gây mất cảm tình với ngay chính người Pháp. Cuộc thăm dò ý kiến trên mạng hơn 50% người Pháp không đồng tình thái độ biểu tình kiểu này để nghị chấm dứt và tìm giải pháp đấu tranh khác.

Nhìn gần Euro 2016: Phái yếu mê bóng đá ảnh 3

Biểu tình hôm 14/6 tại Paris.

Ngoài ra công đoàn công ty vệ sinh môi trường cũng đòi tăng lương, biểu tình không đổ rác. Nên rác chất chưởng từng đống. Tòa thị chính phải tuyên bố cấm không được phép để bẩn thành phố nhất là dịp Euro 2016 để giữ hình ảnh Paris. Nên hôm sau rác rưởi dẹp sạch sẽ.

Gay cấn phút 89, 90

Bóng đá là môn thể thao đồng đội. Tính hiệp đồng rất quan trọng. Payet bỗng trở thành ngôi sao mới trong bóng đá Pháp và trên thế giới tỏa sáng ngay từ trận mở màn. Trước đó anh đã từng bị loại khỏi đội tuyển và phải đi bán hàng thể thao mặc dù anh có tài dắt bóng rất nghệ thuật, nhưng thiếu tính đồng đội. Sau hai năm kiên trì tập luyện, anh được gọi về và tỏa sáng cùng đồng đội đưa đội tuyển chính thức vào vòng trong.

Bóng đá cũng là môn thể thao dạy tính kiên trì và không nản chí, không được chủ quan khinh địch.  Mọi thành công có thể thay đổi bất ngờ ở phút chót. Chính phút 89, 90 đã làm đổi không khí sân vận động. Nhiều người đã thất vọng, bỗng niềm vui vỡ òa khi quả bóng vào lưới ở những phút cuối cùng. Payet cùng đồng đội của anh đã đem chiến thắng ở phút cuối và bù giờ. Payet hai trận đều vào 2 quả ở phút gần chót (89,90). Anh tưởng đã nắm chắc thắng nuốt trôi được Nga, nhưng quả bóng phút 90 (phút cộng thêm) đã san bằng tỉ số.

Người Pháp vui mừng chiến thắng đã đùa, luật lao động cấm làm thêm giờ nhưng trong bóng đá thêm phút bù giờ đem lại niềm vui bất ngờ cho nhiều người. 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.