Nhìn lại giải bóng chuyền VĐQG: Nhiều nét mới

Nhìn lại giải bóng chuyền VĐQG: Nhiều nét mới
TP - Một mùa giải bóng chuyền VĐQG đã kết thúc, nhiều nét mới mẻ và cả những thách thức đang chờ đợi phía trước. Trong đó, sự xuất hiện của những nhân tố mới và các gương mặt trẻ được xem là thành công của môn thể thao này.

> Đức Long Gia Lai và TT LienVietPostBank đăng quang
> Đức Long Gia Lai chạm tay vào ngôi vô địch

Mùa giải đặc biệt

Gọi là đặc biệt bởi đã hơn mười năm giải BC hạng đội mạnh, năm nay Liên đoàn BCVN quy định không có ngoại binh tham dự và đây là một lựa chọn khôn ngoan của BCVN. Bởi mục tiêu và sân chơi chủ yếu của chúng ta là khu vực mà tại đây, các SEA Games không có ngoại binh.

Lại nữa, giải năm nay được xem là cuộc tổng duyệt và lựa chọn lần chót cho danh sách 2 đội tuyển nam nữ của BCVN tham dự SEA Games 27 tại Myanmar. Và chủ trương xã hội hoá TDTT và bóng chuyền đã phát huy khá tốt vai trò của nó, một số nét mới xuất hiện từ đó.

Mùa giải đã kết thúc tốt đẹp, bên cạnh cái được, BCVN cần nhanh chóng “dọn dẹp” ngôi nhà của mình, từ những vấn đề liên quan tới “nhóm lợi ích” cho tới vụ việc ông trọng tài thiếu tư cách vẫn được cầm còi trận chung kết gây nhức nhối dư luận. Như thế, BC đã và vẫn giành được cảm tình của người hâm mộ.

Đã có tân vô địch Đức Long Gia Lai và nhà vô địch Thôngtin Lienviet PostBank càng chơi càng mạnh mẽ và tính hấp dẫn của bóng chuyền đỉnh cao như vẫn còn đó, khi chất lượng các trận đấu là cao và không hề kém so với lúc các CLB vẫn còn ngoại binh thi đấu.

Sự trở lại đỉnh cao của bóng chuyền tại TPHCM với HCĐ của Maseco TPHCM và sự sa sút của ĐKVĐ Tràng An Ninh Bình (hạng 4) là đáng nói, bên cạnh đó vài trung tâm lớn nay đang mất dần sức mạnh, đó là Quảng Ninh khi đội nữ xuống hạng và nữ Thái Bình trụ hạng may mắn.

Cũng có tiếc nuối cho cựu vô địch S.Khánh Hoà khi “oanh tạc cơ” Ngô Văn Kiều chưa lành hẳn vết thương. Đây cũng là một mùa giải xuất hiện những gương mặt trẻ có nhiều hy vọng.

Nhiều nét mới

Đáng nói hơn hết là sự xuất hiện đầy thuyết phục của CLB Đức Long Gia Lai, đội bóng sở hữu dàn hoả lực mạnh mẽ với cánh chim đầu đàn là Nguyễn Hữu Hà và các mũi đánh Nguyễn Văn Hạnh, Thành Hạc…

Họ đã ra trận với khí thế ngùn ngụt và thi đấu rất hiệu quả với những quả đánh biên giàu uy lực. Đức Long hạ bệ cựu vô địch Tràng An Ninh Bình tới 3-0 trong trận bán kết và thắng Thể Công Binh đoàn 15 trong trận chung kết với tỷ số 3-1, xứng đáng nổi lên như một thế lực của BCVN.

Các cô gái thông tin đã và vẫn là một tập thể bất khả chiến bại trong tương lai gần. Bên cạnh đó đáng khen là nữ Tiến nông Thanh Hóa, tuy hạn chế về sức mạnh tài chính song HLV Lê Thị Bình đã cùng học trò giành HCĐ xứng đáng, xếp sau Ngân hàng công thương đã khẳng định ngôi vị á quân từ vài mùa bóng.

Tập thể đáng biểu dương là đội nam XSKT Vĩnh Long, đội vừa lên hạng và thi đấu bết bát ở giai đoạn 1 song ở giai đoạn 2 đã chơi khởi sắc và giành tới 4 trận thắng trước các “đại gia”. Trong tập thể hầu hết chỉ 20 tuổi này xuất hiện chủ công Từ Thanh Thuận-một phát hiện ngọt ngào của giải, chắc chắn anh chàng trẻ này sẽ đủ điều kiện tiếp bước sự nghiệp mà các đàn anh Ngô Văn Kiều, Nguyễn Hữu Hà để lại.

Cùng với Từ Thanh Thuận, giải ghi nhận những gương mặt trẻ rất đáng khen, đó là Bùi Thị Ngà, Trần Thị Thanh Thuý, Dương Thị Nhàn, Hà Ngọc Diễm, Lê Thanh Thuý (nữ), Phạm Thái Hưng, Nguyễn Hoàng Thương, Văn Dữ, Lê Hữu Trường…và một số cầu thủ khác.

Hướng tới SEA Games 27

Không lâu nữa, SEA Games 27 sẽ khai mạc và BCVN rất cần bảo vệ mục tiêu của 2 đội nam, nữ, trong đó đội nam cần lọt vào tốp 3, đội nữ tiếp tục lĩnh HCĐ.

Đây sẽ là chỉ tiêu không dễ dàng, nếu chưa có HLV có đủ tâm và tầm, đội nam rất khó vượt qua Myanmar tuy không bằng Thái Lan, Indonesia nhưng từng thắng chúng ta trong 4 lần gặp nhau gần đây và lại là chủ nhà SEA Games 27. Đội nữ cũng vậy, nếu cầu thủ tấn công Managang của Indonesia đủ tiêu chuẩn thi đấu, họ sẽ ngang nhiên thách thức tấm HCB của BCVN, cả hai đội đều cần có HLV đúng nghĩa và nhanh chóng tập huấn gấp.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.