Trao đổi với Tiền Phong, HLV Trần Văn Phúc - Phó Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia nhận định: “HLV Calisto đã lựa chọn một lối chơi rất hợp lý và làm bất ngờ cả người Thái bằng phong cách phòng ngự và tấn công hết sức nhịp nhàng.
Dù có lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn nhưng tôi nghĩ rằng Thái Lan đã nhập cuộc quá thận trọng. Không thể nói rằng việc thiếu vắng một số trụ cột như Kittisak hay Suchao đã làm ảnh hưởng đến lối chơi của Thái Lan.
Có thể nói không quá rằng, Thái Lan đã chơi một trận không đúng sức, trong đó cặp tiền đạo Teerathep Winothai - Teerasil Dangda tỏ ra hết sức mờ nhạt. Ở tuyến giữa, nhạc trưởng Thonglao cũng không làm được gì nhiều trước sự kèm cặp của Minh Châu và Tài Em”.
“Có rất nhiều gương mặt xuất sắc của đội tuyển Việt Nam trong trận thắng Thái Lan” – Ông Trần Văn Phúc nhận xét – “Như Dương Hồng Sơn với sự chắc chắn và bình tĩnh trong khung thành đã giúp toàn đội yên tâm thi đấu, cặp trung vệ Như Thành - Phước Tứ thi đấu vững vàng, Vũ Phong, Tấn Tài rất xuất sắc ở hai biên, rồi ở phía trên, Công Vinh, Việt Thắng phối hợp với nhau rất ăn ý”.
Phải quyết tâm cao ở lượt về
Không thể chủ quan, ở trận lượt về, chúng ta phải duy trì tinh thần và quyết tâm thật cao để bảo đảm chắc chắn sẽ giành Cúp vô địch Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sĩ Hiển |
Trong khi nhiều người tỏ ra quá lạc quan trước chiến thắng của tuyển Việt Nam, HLV Nguyễn Sỹ Hiển - Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia lại bày tỏ cách nhìn nhận thực tế.
Ông Hiển nói: “Tôi có cảm tưởng ở trận này Thái Lan hơi bị sức ép tâm lý và họ cũng có vẻ chủ quan vì nghĩ rằng trước sau gì cũng thắng tuyển Việt Nam nên mới thi đấu như vậy. Vì thế, ở trận lượt về, chúng ta phải duy trì tinh thần và quyết tâm thật cao để bảo đảm chắc chắn sẽ giành Cúp vô địch”.
Theo đánh giá của ông Hiển, ở trận thắng Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đá tốt hơn so với trận thắng Singapore, vì các cầu thủ đã cầm bóng được, tổ chức phối hợp nhỏ được và chơi rất tỉnh táo. Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam cũng giải quyết tình huống rất tốt, tốt hơn nhiều so với Thái Lan.
“Phải nói rằng đội tuyển đã thi đấu rất gắn bó, tuyến nào cũng hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Bí quyết làm nên chiến thắng của đội tuyển Việt Nam là đã phát huy được sở trường của mình, đồng thời hạn chế những điểm mạnh của Thái Lan” – Ông Hiển cho biết.
Theo nhìn nhận của nhiều chuyên gia bóng đá mà Tiền Phong có dịp trao đổi, ở trận đấu vừa qua, khả năng phòng ngự trung lộ của tuyển Việt Nam được thực hiện rất tốt, các tuyển thủ ở phía trên thường xuyên lui về nên lúc nào quân số ở tuyến giữa đội tuyển Việt Nam cũng áp đảo so với Thái Lan.
“Nhưng cũng phải nói rằng do thiếu vắng Suchao nên hàng tiền vệ Thái Lan không còn sức mạnh như mọi khi, nếu không, chúng ta sẽ gặp không ít khó khăn với tiền vệ này” - một chuyên gia bóng đá nhận xét.
Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sĩ Hiển bình luận và nhấn mạnh: “Tuy nhiên, dù đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng, tôi vẫn cho rằng Thái Lan mạnh hơn chúng ta. HLV Peter Reid đúng là một nhà cầm quân tài năng, Thái Lan dưới sự dẫn dắt của ông ấy đã chơi rất sắc sảo, đa dạng và biến hoá. Vì thế, không thể chủ quan”.