Nhịp đập Olympic 3 - 8

Nhịp đập Olympic 3 - 8
TP - VĐV môn lướt sóng của Bồ Đào Nha Carolina Borges tuyên bố rút lui khỏi Olympic London 2012 với lý do: đang mang thai 3 tháng và không nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ các quan chức thể thao nước nhà đối với trường hợp của mình.

> Nhịp đập Olympic 2 - 8

* Nhà vô địch Tour de France Bradley Wiggins đã không phụ sự mong đợi của các CĐV xứ sương mù khi giành tấm HCV nội dung đua xe đạp tính giờ cá nhân, với thành tích 50 phút 39 giây 54.

* Lauren Jackson, thủ quân của ĐT bóng rổ nữ Australia đã trở thành cầu thủ ghi nhiều điểm số nhất trong lịch sử Thế vận hội sau chiến thắng (67-61) trước ĐT Brazil ở Olympic London.

Ở trận đấu này, nữ cầu thủ cao 1,95m đã giành được 18 điểm, nâng tổng số điểm trong những lần dự Olympic lên con số 497, qua đó đánh bại người nắm giữ kỷ lục trước đó là cầu thủ người Mỹ Lisa Leslie với 488 điểm trong 4 lần tham dự Thế vận hội.

* Tay vợt bóng bàn nữ số 1 thế giới người Trung Quốc Ding Ning đã kịch liệt chỉ trích trọng tài vì đã phạt cô tới ba điểm khiến cô thất bại trong trận chung kết trước người đồng hương Li Xiaoxia.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG