Nhờ cảnh sát điều tra 'nghi án' Hải 'lơ'

Nhờ cảnh sát điều tra 'nghi án' Hải 'lơ'
TP - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45-Bộ Công an) đã cùng với VFF ký kết Quy chế phối hợp phòng chống tiêu cực trong bóng đá (cả trong và ngoài nước), và vụ việc liên quan đến HLV Lê Thụy Hải là lúc VFF nhờ đến C45…

Thanh Hóa đình chỉ HLV Lê Thụy Hải:

Nhờ cảnh sát điều tra 'nghi án' Hải 'lơ'

Ông Hải dứt áo ra đi
> Treo thật hay đâu lại vào đấy?
> Đình chỉ HLV Lê Thụy Hải vì 'nghi án' bán độ

Trao đổi với Tiền Phong liên quan đến nghi vấn bán độ xung quanh quyết định đình chỉ chức vụ HLV Lê Thụy Hải của CLB bóng đá Thanh Hóa, Chủ tịch LĐBĐVN (VFF) Nguyễn Trọng Hỷ đã đề cập khả năng phối hợp với C45, thậm chí cả Interpol.

“FIFA vừa qua đã chi rất nhiều tiền, phối hợp với hệ thống Interpol và đã bắt được hàng loạt vụ cá độ ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ…Trong khu vực Đông Nam Á, có thể người ta cũng đã “sờ” tới Malaysia. Với tình hình ở VN như hiện nay, liệu có cần Interpol tham gia hay không cũng là vấn đề cần tính tới.

“Tôi rất đau lòng khi cứ thi thoảng báo chí lại đề cập chuyện bán độ thế này thế khác, trong khi trình độ bóng đá của chúng ta còn chưa đến đâu, vẫn tồn tại rất nhiều hạn chế. Ở VN, VFF cũng đã ký kết quy chế hợp tác với C45. Vừa rồi họ đã phát hiện rất nhiều vụ cá độ, nhưng là bóng đá quốc tế, còn ở giải trong nước có hay không, sắp tới VFF chắc chắn sẽ phải làm việc chặt chẽ hơn với họ”, ông Hỷ cho biết.

Đề cập quyết định đình chỉ chức vụ HLV Lê Thụy Hải của CLB bóng đá Thanh Hóa, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ nói: “Tôi rất chia sẻ với tình cảm của các CĐV Thanh Hóa. Họ có lý do để buồn khi đội nhà thua trận như thế. Cách giải thích của HLV Lê Thụy Hải như để đảm bảo lực lượng cho trận sau, hay tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ có thể đúng, nhưng chỉ một phần. Hiếm có ai lại xác định chọn một trận thua trên sân nhà như vậy, đặc biệt trong hoàn cảnh nếu thắng là có thể nghĩ tới chức vô địch.

“Theo tôi có nhiều cách để làm rõ vụ việc, mà như vậy là cần thiết, không chỉ cho Thanh Hóa mà còn để minh oan cho anh Hải. Người hâm mộ Thanh Hóa phản ứng vậy thôi, nhưng tôi nghĩ họ vẫn dành tình cảm đối với anh ấy vì những đóng góp cho CLB”.

Trả lời câu hỏi của Tiền Phong về câu trả lời của một thành viên BTC giải, rằng việc “xoáy” quá nhiều vào sự cố ở Thanh Hóa sẽ gây khó khăn cho công tác của BTC, theo ông Hỷ, “VFF sẽ phối hợp với Thanh Hóa để làm rõ vấn đề chứ không e ngại bất kỳ chuyện gì. Hiện BTC giải đang xem lại băng ghi hình trận đấu để xác minh thêm”.

Sau khi xảy ra sự việc ở Thanh Hóa, Tiền Phong đã liên lạc nhiều lần với Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi, tuy nhiên ông Khôi từ chối trả lời vì nhiều lý do khác nhau.

Liên quan đến câu chuyện giữa Thanh Hóa và HLV Lê Thụy Hải, dự kiến trong ngày hôm nay ông Hải mới có mặt tại Thanh Hóa để làm việc với lãnh đạo đội bóng. Phía Thanh Hóa cũng muốn ông Hải có thêm thời gian nghỉ ngơi sau khi đã chịu khá nhiều căng thẳng trong mấy ngày vừa qua.

Theo kế hoạch, Thanh Hóa có thể sẽ tổ chức một cuộc đối chất giữa HLV Lê Thụy Hải với lãnh đạo và cầu thủ trong đội để làm rõ những nghi vấn ở trận đấu với SLNA.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG