Như Thành 'lặn mất tăm' vì trốn nợ?

Như Thành 'lặn mất tăm' vì trốn nợ?
Trung vệ CLB V.Ninh Bình Vũ Như Thành bỗng dưng mất hút trên sân cỏ lẫn ngoài đời và bị nghi ngờ dính vào những bê bối mà chính anh từng có “tiền sự” trong quá khứ

CLB chịu đựng hết mức

Không phải đến cuối mùa V-League 2011 Vũ Như Thành mới liên tục vi phạm kỷ luật, nội quy CLB. Ông Phạm Văn Lệ cho biết: “Chuyện của Như Thành đã có từ lâu rồi. Rất nhiều lần tôi đã gặp riêng Thành để nói chuyện và tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cậu ấy nhưng rồi mọi thứ lại đâu vào đó. Như Thành chắc chắn sẽ phải nhận hình thức kỷ luật của CLB. Cậu ấy muốn nghỉ, chúng tôi có thể cho nghỉ luôn”.

Theo ông Lệ, V.Ninh Bình đã có ý định thanh lý hợp đồng với Như Thành sau khi mùa giải 2010 kết thúc, tuy nhiên, khi đó Như Thành xin được ở lại và CLB đã chấp nhận ký thêm hợp đồng 2 năm để Thành yên tâm. “Đó có vẻ như là một quyết định sai lầm”- ông Lệ nói. Hiện tại, cựu đội phó của tuyển Việt Nam vẫn còn hợp đồng đến hết mùa giải 2013, tuy nhiên, sức chịu đựng của bầu Trường dường như đã đến giới hạn. Ông Lệ cho biết: “Có thể chúng tôi sẽ nói chuyện với Như Thành một lần cuối cùng. Nếu cậu ấy không còn tâm huyết với CLB, với bóng đá nữa thì CLB sẵn sàng đền bù hợp đồng để cậu ấy ra đi”.

Như Thành 'lặn mất tăm' vì trốn nợ?
Như Thành trong màu áo V.Ninh Bình ở đầu mùa V-League 2011.

HLV Nguyễn Văn Sỹ của V. Ninh Bình tỏ ra tiếc nuối khi nhắc đến Như Thành: “Về trình độ chuyên môn, nhiều trung vệ ngoại cũng chưa theo kịp Như Thành. Tôi không hiểu sao Thành lại vướng vào nhiều rắc rối đời tư đến thế”. HLV Văn Sỹ cũng kể rằng có lần Thành gặp riêng ông để cho biết đang gặp rắc rối cá nhân rất lớn và không thể tập trung chơi bóng. Do sợ ảnh hưởng tới thành tích chung của CLB nên ông đã chấp nhận cho Như Thành nghỉ để giải quyết công việc. Có một sự thật là sau khi Như Thành nghỉ thì thành tích của V.Ninh Bình ở những vòng đấu cuối V-League dần tốt lên và đội bóng này đã cán đích ở vị trí thứ 4 chung cuộc!

Sa sút từ cuối năm 2009

Liên tục mấy ngày qua, các phóng viên đã cố liên lạc với Như Thành nhưng điện thoại của anh liên tục “khóa”. Hỏi một số đồng đội của Như Thành thì mỗi người một cách giải thích và rất ít người biết trung vệ này đang tá túc ở đâu. Tuy nhiên, những nguồn tin thân cận với Như Thành đều khẳng định trung vệ này “vẫn an toàn và cần giấu tung tích của bản thân”.

Mùa giải 2011 vừa qua, dù góp mặt liên tục trong đội hình chính của V.Ninh Bình nhưng phong độ của Như Thành cũng bị đánh giá là sa sút thê thảm. Khi lên danh sách đội tuyển cho các trận vòng loại World Cup 2014, quyền HLV trưởng Mai Đức Chung đã gạch tên Như Thành.

Sự “bất thường” của Như Thành còn được dư luận đặt dấu hỏi lớn trong nhiều trận đấu của đội tuyển Việt Nam từ cuối năm 2009. Tại vòng loại Asian Cup 2011, trong trận thua trước Syria ở những phút cuối trên sân Mỹ Đình, cú đánh đầu phá bóng hụt của Như Thành đã làm HLV Calisto thất vọng. Ở AFF Cup 2010, dư luận còn đặt dấu hỏi về một nghi án bán độ, trong đó Như Thành là cái tên được điểm mặt đầu tiên, tuy nhiên cả HLV Calisto và VFF đều phủ nhận chuyện này.

Theo Người Lao Động

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.