Nhức nhối doping

Nhức nhối doping
TP - Ngay trong những ngày đầu tiên của năm Tân Mão, thể thao VN đã phải đón nhận một tin không vui, khi kết quả kiểm tra doping ngẫu nhiên ở ĐH TDTT toàn quốc 2010 đã phát hiện 1 trường hợp có phản ứng dương tính với chất bị cấm.

Đó là VĐV cử tạ Ngô Thị Hạnh (1990) của Hà Tĩnh, người đã đoạt HCV ở cả 3 nội dung cử đẩy của hạng cân 75kg. Theo đó, mẫu thử Hạnh có phản ứng dương tính với Methandienone, chất nằm trong danh mục cấm của Tổ chức chống doping thế giới.

Hiện nay chưa rõ nguyên nhân dẫn tới việc chất Methandienone có trong mẫu thử của Hạnh, nhưng sự việc này đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo hơn nữa, sau khi đàn anh của Hạnh là HCB Olympic Bắc Kinh 2008 Hoàng Anh Tuấn bị LĐ Cử tạ thế giới cấm thi đấu 2 năm vì phát hiện dương tính với doping tại giải cử tạ vô địch thế giới diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ tháng 9 - 2010.

Chỉ trong vòng chưa tới 1 năm mà có tới 2 VĐV cử tạ VN dính tới doping! Nếu các nhà quản lý thể thao VN không chấn chỉnh kịp thời, e rằng bản danh sách doping chưa thể chấm dứt ở đây.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG