1) Bobby và Jack Charlton:

Những cặp anh em ruột cùng đá bóng

Những cặp anh em ruột cùng đá bóng
TP - Mới đây những tay săn "sao" trên bầu trời bóng đá thế giới của Anh đã đặc biệt chú ý tới ngôi sao trẻ Digao, em ruột của ngôi sao Braxin Kaka đang thi đấu cho AC Milan.

Ông chủ của CLB Fulham Roy Hodgson đang tìm mọi cách để có được Digao trong đội hình thi đấu của họ vào mùa bóng mới sắp tới.

Trong làng bóng đá thế giới việc hai anh em ruột cùng theo đuổi nghề đá bóng không phải nhiều. Sau đây xin được giới thiệu những cặp anh em ruột cùng nghề đá bóng và cùng rất nổi tiếng.

1) Bobby và Jack Charlton:

Bobby Charlton là huyền thoại bóng đá Anh từng chơi cho MU 805 trận. Em trai của ông là Jack Charlton thi đấu chung thân cho Leeds với 773 trận. Cả hai anh em nhà Charlton đều thi đấu cho đội tuyển Anh và đều trở thành nhà vô địch thế giới tại World Cup 1966.

2) Ronald và Erwin Koeman:

Erwin Koeman là em trai của chàng trai Ronald Koeman. Erwin là cầu thủ nổi tiếng ở trong nước từng hai lần vô địch Hà Lan với CLB PSV Eindohoven.

Trong khi đó anh trai Ronald rất nổi tiếng thi đấu cho Barcelona. Tại CLB này Ronald đã thi đấu 191 trận. Năm 2009 Erwin làm HLV cho đội tuyển quốc gia Hunggari. Ronald làm HLV cho Valencia, và đã bị cách chức hồi đầu năm 2009.

3) John và Justin Fashanu:

Justin Fashanu và John Fashanu là hai anh em ruột người da đen. Justin là cầu thủ da đen đầu tiên được Nottingham Forest mua với giá 1 triệu bảng khi anh mới 18 tuổi năm 1980.

Trong khi đó John là em trai nhưng là cầu thủ thi đấu cho rất nhiều CLB của Anh như  Millwall, Norwich City, Wimbledon, Aston Villa và là bình luận viên thể thao cho BBC. 

4) Xabi và Mikel Alonso:

Hai anh em cầu thủ người Tây Ban Nha rất nổi tiếng thế giới và đều sang thi đấu cho bóng đá nhà nghề Anh. Người anh cả Mikel thi đấu cho Bolton và mùa bóng qua chỉ xuất hiện có 8 lần.

Anh từ Sociedad tới thi đấu cho Bolton theo hợp đồng cho mượn. Em trai Xabi cũng từ Sociedad tới thi đấu cho Liverpool của Anh từ năm 2004.

5) Frank và Ronald De Boer:

Đây là cặp song sinh của Hà Lan. Frank và Ronald cùng đầu quân cho CLB Ajax Amsterdam. Ronald chung thành ở lại thi đấu cho Ajax gần hết cả cuộc đời cầu thủ của mình với 328 khoác áo cho Ajax.

Ngược lại Frank De Boer thi đấu cho nhiều CLB nước ngoài. Cả hai cùng thi đấu cho đội tuyển Hà Lan Ronald 67 lần khoác áo đội tuyển quốc gia trong khi đó Frank thi đấu cho cơn lốc mầu da cam tới 112 lần.

6) Fabio và Rafael Da Silva:

Đây là cặp song sinh trẻ nhất của bóng đá Braxin mà nền công nghiệp bóng đá Anh nhanh tay mua được. Đây cũng là cặp song sinh hiếm hoi cùng thi đấu bóng đá trong thế giới bóng đá nhà nghề.

Fabio đá hậu vệ trái trong lúc Rafael đá hậu vệ phải. Cả hai người cùng từ CLB Fluminese tới thi đấu cho Manchester United (MU) mùa bóng năm nay khi họ vừa 18 tuổi. Hai anh em nhà Da Silva đang được cho là chỗ dựa vững chắc cho MU trong tương lai.

Trong làng bóng đá nhà nghề châu Âu người ta còn phải kể tới hai anh em ruột Gary Neville và Phil Neville từng cùng là hậu vệ cho MU. Đến năm 2005 Gary ở lại MU còn Phil sang thi đấu cho Everton đến tận mùa bóng này.

Gary dự định sẽ treo giầy vào mùa bóng sắp tới. Ngoài ra còn có hai anh em nhà Ferdinand là Rio và Anton. Hai anh em này cùng trưởng thành từ lò đào tạo của West Ham.

Rio Ferdinand trở thành cầu thủ hậu vệ đắt giá nhất thế giới khi anh chia tay Leeds về thi đấu cho MU với giá kỷ lúc 30 triệu bảng năm 2002. Hai anh em nhà Shaun Phillíp và Bradley Wright-Phillips là con trai của cựu tuyển thủ Anh Ian Wright cùng thi đấu cho Arsenal trước khi  lần lượt đến thi đấu cho Chelsea và Southampton.

Bóng đá Anh còn có hai anh em ruột Michael Carrick và Graeme Carrick đều thi đấu cho MU. Sau đó họ chia tay nhau Michael ở lại với MU và toả sáng. Graeme chia tay MU tới thi đấu cho West Ham năm 2005.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.