Những hợp đồng nội binh tiền tỷ

Những hợp đồng nội binh tiền tỷ
Chỉ trong vòng 5 năm trở lại đây, giá chuyển nhượng cầu thủ nội đã tăng theo cấp số nhân. Không cần đến các bản hợp đồng 5 năm (hoặc hơn) như Minh Phương, Trường Giang trước đây, giờ đây chỉ cần bản hợp đồng 3 năm của Phước Tứ hay Quang Hải cũng đã có giá đến cả gần chục tỷ đồng.

Chỉ trong vòng 5 năm trở lại đây, giá chuyển nhượng cầu thủ nội đã tăng theo cấp số nhân. Không cần đến các bản hợp đồng 5 năm (hoặc hơn) như Minh Phương, Trường Giang trước đây, giờ đây chỉ cần bản hợp đồng 3 năm của Phước Tứ hay Quang Hải cũng đã có giá đến cả gần chục tỷ đồng.

Hãy cùng nhìn lại những vụ chuyển nhượng cầu thủ nội đình đám nhất trong vòng 5 năm qua, xếp theo thứ tự thời gian.

1. Năm 2007

Kết thúc mùa giải 2007, dù chỉ đang chơi ở giải hạng Nhất nhưng bầu Trường của V.Ninh Bình đã bất ngờ “phá giá thị trường” khi cùng lúc đưa về cố đô Hoa Lư 2 tuyển thủ quốc gia là Mai Tiến Thành (từ Thanh Hóa) và Nguyễn Hữu Thắng (từ Bình Dương) với số tiền 3 tỷ đồng - một kỷ lục đối với bóng đá VN ở thời điểm đó.

2. Năm 2008

Hết mùa giải 2008, Lê Công Vinh được bầu Hiển - ông chủ của đội bóng tân binh V-League 2009 Hà Nội T&T “trải thảm đỏ” mời về đầu quân với giá 7 tỷ đồng (tương đương với nửa triệu USD vào thời điểm đó). Con số 7 tỷ đồng khi đó được ghi nhận là cột mốc mới của thị trường chuyển nhượng cầu thủ nội.

Những hợp đồng nội binh tiền tỷ ảnh 1

3. Năm 2009

Đến mùa giải 2009, lại là bầu Trường tiếp tục gây chấn động thị trường chuyển nhượng cầu thủ nội khi bỏ ra tới 8 tỷ đồng để “rước” chân sút Việt Thắng từ ĐT.LA ra cố đô Hoa Lư. Cập bến V.Ninh Bình cùng thời điểm đó với Việt Thắng còn có trung vệ Như Thành từ Bình Dương với trị giá gần 8 tỷ đồng và mức lương 50 triệu đồng/tháng.

4. Năm 2010

Sau khi kết thúc mùa giải 2010, thị trường chuyển nhượng cầu thủ nội trở nên sôi động hơn bao giờ hết với hàng loạt những bản hợp đồng tiền tỷ. Nào là tiền đạo Ngọc Thanh và tiền vệ Minh Phương chuyển từ XM.HP và ĐT.LA đến SHB.ĐN với giá lần lượt là 4,2 tỷ và 5 tỷ, cho đến bộ đôi trung vệ dự bị ở ĐTVN Minh Đức - Đình Luật về đầu quân cho SG.XT với giá 7 tỷ từ XM.HP và N.SG. Cũng N.SG đã bỏ ra hơn 14 tỷ đồng để đưa về sân Thống Nhất trung vệ Anh Tuấn (từ Thanh Hóa) và tiền vệ Tài Em (từ ĐT.LA).

Thế nhưng, những bản hợp đồng “bom tấn” nhất trong năm 2010 phải kể đến cú “áp phe” đưa tiền đạo Quang Hải chuyển từ K.KH về N.SG với giá 9 tỷ đồng cùng mức lương 55 triệu đồng/tháng và trung vệ Phước Tứ chuyển từ Thanh Hóa về SG.XT với giá 8 tỷ đồng cùng mức lương xấp xỉ 50 triệu đồng/tháng.

5. Năm 2011

V-League 2011 mới chỉ hạ màn được hơn một tuần, nhưng thị trường chuyển nhượng cầu thủ nội đã nóng lên với việc tiền đạo Việt Thắng chia tay V.NB để về đầu quân cho B.Bình Dương với bản hợp đồng 3 năm trị giá 9 tỷ đồng với mức lương trên 50 triệu/tháng.

Theo Thể Thao Văn Hóa

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.