Những huyền thoại chung kết Champions League (2)

Những huyền thoại chung kết Champions League (2)
TPO - Ngoài Zidane, Maldini, Bob Paisley và Raul như phần đầu, chung kết Champions League còn ghi dấu ấn lịch sử của bốn huyền thoại khác là Gerd Muller, Messi, Di Stefano và Clarence Seedorf.

Messi

Người ta vẫn tranh cãi rằng liệu tiền đạo người Argentina có được xếp chung mâm với các huyền thoại thế giới hay không, bởi anh còn thiếu danh hiệu cấp độ đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, ở cấp độ CLB, tài năng Messi là không thể bàn cãi. Anh là xương sống trong kỷ nguyên thành công của Barcelona trong những năm gần đây.

Messi đã phá vỡ nhiều kỷ lục Champions League
Messi phá vỡ nhiều kỷ lục Champions League.

Messi đã phá vỡ nhiều kỷ lục của Champions League và ba lần lên ngôi. Năm 2006, anh còn là nhân vật phụ, nhưng lại là diễn viên chính trong các lần lên ngôi cùng Barcelona năm 2009 và 2011. Fan MU chắc sẽ căm thù anh mãi bởi họ bị Messi chọc thủng lưới trong cả hai trận chung kết. 

Gerd Muller

Muller là ngôi sao trong giai đoạn thành công những năm thập niên 1970 của Bayern
Muller là ngôi sao trong giai đoạn thành công những năm thập niên 1970 của Bayern.

Được mệnh danh là cỗ máy ghi bàn trong thập kỷ 1970, tuyển thủ Đức Muller có nhiều kỷ lục tồn tại mãi cho đến sau này. Dược mệnh danh là 'Der Bomber' (tạm dịch: Máy dội bom), Muller đã cùng Bayern Munich vô địch ba năm liên tiếp từ 1974 đến 1976. Các năm đó, Hoàng đế Franz Beckenbauer là người nhận cúp với băng đội trưởng, nhưng ông mới là ngôi sao sáng nhất.

Alfredo Di Stefano

Là ngôi sao giúp Real Madrid giành 5 chức vô địch liên tiếp khi giải đấu này vừa khai sinh từ 1956 đến 1960, thành tích mà dường như sẽ không bao giờ bị lật đổ. Khả năng ghi bàn và chiến thuật của Di Stefano giúp ông là sống mãi là một trong những ngôi sao xuất chúng của bóng đá thế giới cho đến tận bây giờ.

Alfredo Di Stefano có 5 chức vô địch đầu tiên cùng Real
Alfredo Di Stefano có 5 chức vô địch đầu tiên cùng Real.

Ông đều ghi bàn trong cả 5 trận chung kết, trong đó có cú hat-trick vào lưới Eintracht Frankfurt năm 1960. Ở chung kết năm đó trước sự chứng kiến của 127.621 khán giả có mặt tại Hampden Park, cùng với bốn bàn thắng của đồng đội Ferenc Puskas, Real giành thắng lợi kỷ lục 7-3.

Clarence Seedorf

Tiền vệ người Hà Lan đang giữ một kỷ lục khó có cầu thủ nào tái lập, vô địch giải đấu bốn lần với ba đội bóng khác nhau. Seedorf đánh dấu tên tuổi bằng danh hiệu với Ajax năm 1995 trước khi gia nhập Real Madrid lên ngôi năm 1998 và sau đó thêm hai lần cùng AC Milan vô địch các năm 2003 và 2007.

Seedorf có bốn lần vô địch với ba đội bóng khác nhau
Seedorf có bốn lần vô địch với ba đội bóng khác nhau.

Dù lối chơi không thực sự hoa mĩ, nhưng có lẽ khả năng ảnh hương trên sân và kiểm soát thế trận của Seedorf là không thể chối cãi. Phát biểu sau chung kết 2003 trước Juventus, Seedorf phát biểu: "Với chiến thắng Champions League lần thứ ba, tôi nghĩ tôi có thể cho phép bản thân không sợ bất cứ ai".

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).