Những khoảnh khắc đầy xúc động trong hành trình Cầu thủ nhí 2019

Những khoảnh khắc đầy xúc động trong hành trình Cầu thủ nhí 2019
Những giọt nước mắt của các cầu thủ nhí khi nói lời chia tay ở top 14, Nhật Cường buộc dừng chân vì mẹ mắc bệnh hiểm nghèo hay khoảnh khắc các em nhỏ san sẻ cho nhau những món quà quý giá,…

Khi top 14 lộ diện

Sau buổi tập cuối cùng của tập 4, để lựa chọn ra top 14 tiếp tục hành trình Cầu thủ nhí 2019. HLV Nguyễn Hồng Sơn đã gọi 8 cái tên bước vào top nguy hiểm. Đứng trước quyết định loại các học trò của mình khỏi chương trình, HLV Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ: “Với sự khắc nghiệt của nghề bóng đá cũng như của chương trình, thầy đã rất khó khăn khi lựa chọn ra 8 em để đưa vào vòng nguy hiểm. Tuy nhiên, đây là quy định chúng ta phải tôn trọng. Chấp nhận những quyết định của ban huấn luyện là chấp nhận những thiếu sót của bản thân để vươn lên”.

Những khoảnh khắc đầy xúc động trong hành trình Cầu thủ nhí 2019 ảnh 1
 

Cậu bé “ốc tiêu” Đình Hải không giấu được nỗi xúc động của mình: “Hiện tại con không thể nào diễn tả được nỗi buồn của mình khi rơi vào top nguy hiểm. Nếu cho con thêm một cơ hội, con sẽ thể hiện hết khả năng của mình”. Cũng với thân hình nhỏ nhắn, cậu nhóc 11 tuổi đến từ Hà Nội chia sẻ trong tiếng nấc: “Mong thầy cho thêm cơ hội để con thể hiện hết khả năng của mình”. Đại diện từ Cà Mau xa xôi, Thuận An chia sẻ: “Không biết sao con lại rơi vào vòng nguy hiểm. Có lẽ do thể lực con còn thấp, nhưng con sẽ cố gắng để lọt vào top 10 Cầu thủ nhí 2019”.

Sau 8 cái tên lọt vào vòng nguy hiểm, HLV Hồng Sơn đã bất ngờ xuất hiện trong buổi ăn trưa của các cầu thủ nhí để gọi tên 03 em nhỏ phải dừng chân tại chương trình. Đình Hải, Trung Khánh, Nhật Cường là cầu thủ nhí buộc phải dừng chân lại chương trình trong sự nghẹn ngào của các đồng đội.

Những khoảnh khắc đầy xúc động trong hành trình Cầu thủ nhí 2019 ảnh 2
 

Nhật Cường khóc nấc khi phải dừng chân ở tập 5 vì mẹ mắc bệnh hiểm nghèo

Bất ngờ xuất hiện trong tập 5, Nhật Cường được HLV Hồng Sơn trao thêm cơ hội quý giá để thể hiện khả năng của mình trước quả bóng Cầu thủ nhí 2019. Lí giải cho điều này, HLV Hồng Sơn cho biết: “Tôi rất cảm động và khâm phục trước niềm đam mê bóng đá của Nhật Cường, đó là lí do để khiến tôi trao cho em thêm một cơ hội”.

Tận dụng cơ hội quý giá từ thầy Hồng Sơn trong trận cầu tứ hung để chọn ra Top 10 Cầu thủ nhí 2019, Nhật Cường đã thể hiện quyết tâm mãnh liệt trong trận đấu. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười, khi HLV Hồng Sơn buộc lòng phải nói lời chia tay Nhật Cường trong tiếc nuối vì lí do gia đình.

Những khoảnh khắc đầy xúc động trong hành trình Cầu thủ nhí 2019 ảnh 3
 

Đứng trước kết quả dừng chân lại Top 10 sau nhiều cố gắng, Nhật Cường lặng im để kiềm nén lại sự xúc động của mình. Đồng cảm, hai bảo mẫu Diệu Nhi, Don Nguyễn cùng các đồng đội đến cạnh Nhật Cường để chia sẻ, động viên.

“Nhật Cường, Phúc Khang và Đình Bảo là chốt chặng cuối cùng của đội. Cả ba bạn đều có thể hình, trình độ chuyên môn cũng khả năng phán đoán khá đồng đều, nên thầy đã cho bạn Nhật Cường một cơ hội nữa trở lại với đội để thể hiện mình. Thật lòng mà nói, cả Phúc Khang và Đình Bảo phải học tập ở Nhật Cường rất nhiều”- HLV Hồng Sơn an ủi.

Tiếc nuối trước sự cố gắng của học trò ở những phút cuối để được sang Hàn Quốc thi đấu, HLV Hồng Sơn tâm sự: “Thầy rất buồn nhưng vẫn phải nói lời chia tay với bạn Nhật Cường, thầy và ê kíp chương trình đã cố gắng liên hệ với gia đình của bạn Cường cũng như tìm hiểu mọi mặt về giấy tờ, hộ chiếu, xin visa để bạn có thể đi nước ngoài thi đấu. Tuy nhiên trường hợp của bạn Nhật Cường khá đặc biệt, mẹ của bạn hiện đang ốm và nằm bất tỉnh ở bệnh viện nên việc làm hộ chiếu giúp bạn là hoàn toàn bế tắc”.

Những khoảnh khắc đầy xúc động trong hành trình Cầu thủ nhí 2019 ảnh 4
 

Buổi tiệc chia tay ấm cúng ở Hàn Quốc cùng hai bảo mẫu Diệu Nhi, Don Nguyễn và thầy Hồng Sơn là khoảnh khắc cuối cùng đánh dấu sự khép lại của chương trình Cầu thủ nhí 2019, kết thúc chuỗi ngày 10 cầu thủ nhí cùng ăn, cùng ở tại ngôi nhà chung với nhau, kết thúc những giây phút cười đùa cùng hai bảo mẫu và những bài tập của thầy Hồng Sơn. Nhưng lại mở ra cho các em nhỏ có cơ hội sống với niềm đam mê mãnh liệt hơn, trưởng thành hơn để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai.

Chương trình Cầu thủ nhí 2019 do công ty Truyền thông Bee phối hợp Đài truyền hình Việt Nam thực hiện, dưới sự tài trợ của Tập đoàn Lotte.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.