Những lần diện đồ tập thể 'đốn tim' chị em của U23 Việt Nam

Ngoài những lúc diện quần đùi, áo số, các cầu thủ cũng ghi điểm trong mắt CĐV với phong cách trẻ trung thường ngày.
Những lần diện đồ tập thể 'đốn tim' chị em của U23 Việt Nam ảnh 1

Sau cống hiến tại U23 châu Á 2018 diễn ra ở Trung Quốc, các chàng trai trẻ của U23 Việt Nam đã trở thành người hùng trong lòng mỗi người dân Việt. 

Những lần diện đồ tập thể 'đốn tim' chị em của U23 Việt Nam ảnh 2

Không chỉ được quan tâm về tài năng, bản lĩnh sân cỏ mà ngay cả tình trạng yêu đương, phong cách  thời trang… của các cầu thủ cũng được nhắc đến trong những ngày qua.

Những lần diện đồ tập thể 'đốn tim' chị em của U23 Việt Nam ảnh 3

Theo dõi Instagram, Facebook của các cầu thủ có thể thấy rõ ngoài những lúc diện áo số, đồng phục trên sân, họ cũng khá chăm mặc đồ tập thể. Điển hình là mẫu áo nỉ unisex màu ghi sáng trong hình. Thậm chí, kiểu áo này sau đó đã tạo lên "cơn sốt", được các chị em thi nhau tìm mua. 

Những lần diện đồ tập thể 'đốn tim' chị em của U23 Việt Nam ảnh 4

Từ trái qua: Tiến Dụng, Đức Chinh, Quang Hải, thủ môn Tiến Dũng cùng diện áo thun trắng. 

Những lần diện đồ tập thể 'đốn tim' chị em của U23 Việt Nam ảnh 5

Ngoài những lúc đùa giỡn, nghịch ngợm, các chàng trai cũng không quên tạo dáng “cool ngầu” để khoe đồng phục nhóm.

Những lần diện đồ tập thể 'đốn tim' chị em của U23 Việt Nam ảnh 6

Cùng một team nên quần bơi cũng phải đồng phục. Bức hình được Quang Hải đăng tải trên Instagram kèm chia sẻ: "Thư giãn cuối tuần". 

Những lần diện đồ tập thể 'đốn tim' chị em của U23 Việt Nam ảnh 7

Khi cần ăn vận lịch sự, các cầu thủ trẻ cũng rất bảnh bao với sơ mi, cà vạt.

Theo Theo Ngôi sao
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.