Những ngôi sao trẻ chờ tỏa sáng năm Giáp Ngọ

Kình ngư trẻ Lâm Quang Nhật gây bất ngờ lớn trên đường đua 1.500m tại SEA Games 27. Ảnh: VSI
Kình ngư trẻ Lâm Quang Nhật gây bất ngờ lớn trên đường đua 1.500m tại SEA Games 27. Ảnh: VSI
TP - Phần lớn đều chưa đến 20 tuổi, họ là những tài năng trẻ đầy triển vọng của Thể thao Việt Nam (TTVN) hứa hẹn sẽ tỏa sáng trong năm mới Giáp Ngọ.

1.Nguyễn Thị Ánh Viên (18 tuổi)

2013 là một năm hết sức thành công của kình ngư trẻ 17 tuổi Nguyễn Thị Ánh Viên với thành tích giành được 3 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ tại SEA Games 27, phá 2 kỷ lục SEA Games ở nội dung 400 m hỗn hợp và 200m ngửa nữ, qua đó giành vị trí số 1 trong danh sách 10 VĐV tiêu biểu của TTVN trong năm 2013.

Bước sang năm 2014, mục tiêu của Ánh Viên là tiếp tục cải thiện thành tích của mình để hướng tới những đấu trường cao hơn. Hiện tại, Ánh Viên đang tích cực tập luyện tại Mỹ với mục tiêu là giành huy chương Olympic trẻ và Asian Games 17 ở Incheon (Hàn Quốc).

2. Thạch Kim Tuấn (20 tuổi)

Vượt qua cái bóng của các lực sỹ đàn anh Hoàng Anh Tuấn và Trần Lê Quốc Toàn ở hạng cân 56 kg, lực sỹ trẻ Thạch Kim Tuấn đã để lại dấu ấn của mình trong năm 2013 khi đăng quang tại SEA Games 27 với thành tích tổng cử 285 kg, đồng thời phá kỷ lục SEA Games ở 2 nội dung cử giật và cử đẩy.

Thành tích này của Kim Tuấn chỉ còn kém thành tích giành HCV châu Á 2013 của Om Yun Chol (CHDCND Triều Tiên) đúng 1 kg. Nếu tiếp tục giữ vững được phong độ tại Asian Games 17 và giải vô địch thế giới thì Kim Tuấn sẽ có cơ hội không nhỏ để cạnh tranh HCV.

3. Lý Hoàng Nam (17 tuổi)

Trong năm qua, Lý Hoàng Nam đã đi vào lịch sử TTVN khi là tay vợt đầu tiên đăng quang tại Á vận hội trẻ 2013. Ngoài ra, Hoàng Nam còn bảo vệ thành công ngôi VĐQG, vô địch giải ITF trẻ tại Thái Lan, lọt vào bán kết giải quần vợt trẻ Copa Gatorade 2014, đồng thời giành quyền dự vòng đấu chính thức giải Australia 2014 mở rộng trẻ.

Khép lại năm Quý Tỵ, Hoàng Nam vươn lên hạng 53 trẻ thế giới-thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của tay vợt này. Trong năm Giáp Ngọ, mục tiêu của Hoàng Nam là tiếp tục cải thiện vị trí ở bảng tổng sắp ITF, đồng thời giành quyền tham dự 3 giải Grand Slam trẻ còn lại trong năm.

4. Lâm Quang Nhật (17 tuổi)

Tính đến trước SEA Games 27, không nhiều người biết đến Lâm Quang Nhật ngoài thành tích giành 2 HCV tại giải bơi VĐQG diễn ra vào tháng 9/2013.

Tuy nhiên sau đó chàng trai vừa mới bước sang tuổi 17 này đã gây sốc trên đường đua xanh tại SEA Games 27 khi bất ngờ giành được tấm HCV ở nội dung bơi 1.500m tự do nam, bỏ xa đối thủ về nhì tới gần 10 giây.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, bơi lội Việt Nam giành được HCV ở cự ly bơi đường dài. Nếu tiếp tục được đầu tư đúng hướng, Quang Nhật hứa hẹn sẽ còn làm dậy sóng trên đường đua xanh trong năm Giáp Ngọ.

5. Quách Thị Lan (18 tuổi)

Mặc dù không giành được HCV tại SEA Games 27 nhưng với 3 tấm HCB giành được (400m, 400m rào nữ và 4x100m tiếp sức nữ) cô gái Mường Quách Thị Lan vẫn để lại trong lòng những người hâm mộ thể thao Việt Nam những ấn tượng không thể nào quên tại SEA Games 27 với hình ảnh cố gắng đến cùng kiệt trên đường chạy 400m rào nữ đến mức bị hôn mê ngay sau khi về đích.

Được coi là “viên ngọc thô” của điền kinh Việt Nam nói riêng và của thể thao Việt Nam nói chung, sau cú vấp tại SEA Games 27, hy vọng Quách Thị Lan sẽ rút ra được những bài học để trưởng thành hơn và sẽ tỏa sáng trên đường chạy 400m và 400m rào nữ trong năm mới Giáp Ngọ.

6. Lừu Thị Duyên (21 tuổi)

Lừu Thị Duyên là một trong những cái tên được nhắc nhiều nhất trong làng boxing Việt Nam. Tại SEA Games 27, Lừu Thị Duyên đã làm nên lịch sử cho quyền anh Việt Nam khi đánh bại võ sĩ người Thái Lan Sudaporan Seesondee trong trận chung kết hạng cân 60 kg, qua đó đem về chiếc HCV đầu tiên cho quyền anh Việt Nam trong lịch sử những lần tham dự SEA Games.

Là một trong số những võ sỹ trẻ cực kỳ triển vọng của quyền anh nữ Việt Nam. Nếu được đầu tư tốt, chắc chắn tài năng của Duyên sẽ không chỉ dừng lại ở đấu trường Đông Nam Á.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.