Sự căng thẳng luôn hiện lên trên khuôn mặt HLV A.Riedl trong những ngày gần đây Ảnh: Nam Hải |
Ngày 15/11, Cúp Bách Việt - giải đấu giao hữu cuối cùng trong năm 2006 của đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra tại TPHCM với sự tham dự của 3 đội bóng gồm Indonesia, Olympic Cameroon và Olympic Phần Lan.
Lối chơi chưa đa dạng
Trong hai trận đấu giao hữu trước những đối thủ được đánh giá là trung bình yếu như Thể Công và Hà Nội.ACB, các cầu thủ của đội tuyển Olympic Việt Nam đã phải khá vất vả để tìm đường vào khung thành đối phương.
Các cầu thủ trẻ của HLV Riedl chỉ có thể giành được chiến thắng nhờ vào những sai lầm cá nhân của hàng phòng ngự đối phương (trong trận gặp Thể Công) hay những phút lóe sáng của cá nhân (Công Vinh trong trận gặp Hà Nội.ACB) chứ người ta chưa thấy xuất hiện những bàn thắng đến từ những pha dàn xếp tấn công có chủ đích.
Dù ra sân bằng đội hình dự bị hay đội hình chính thức, đội tuyển cũng đều chưa thể hiện được lối chơi nhuần nhuyễn, cũng như sự kết dính giữa các tuyến. Trong khi đó, lối chơi tấn công biên - vốn là “bài tủ” cũng chưa mang lại được hiệu quả cần thiết.
Lực lượng dự bị quá mỏng
Bỏ qua yếu tố phong độ nhất thời, đội tuyển Olympic Việt Nam hiện chỉ có khoảng 14 trong tổng số 22 cầu thủ đủ khả năng để đảm đương vị trí chính thức trong đội tuyển từ mức tròn vai trở lên.
Đối với một đội tuyển tầm cỡ quốc gia thì việc chỉ có 14 cầu thủ đủ năng lực để phục vụ cho một giải đấu gồm 3 trận trong vòng 5 ngày như vậy có thể nói là quá ít.
Sự khan hiếm này chắc chắn sẽ khiến cho ông Riedl gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí sắp xếp đội hình chiến thuật cũng như thực hiện những sự thay đổi nhân sự ở những tình huống cụ thể trong các trận đấu sắp tới.
Phong độ của một số tuyển thủ chưa tốt
Trận đấu với Hà Nội.ACB vừa qua cho thấy ngay cả một số cầu thủ nằm trong đội hình chính thức tham dự Cúp Bách Việt cũng chưa có được phong độ tốt nhất.
Tiền đạo Phan Thanh Bình trong lần hiếm hoi được trở lại đội hình xuất phát (thay thế tiền đạo Anh Đức bị chấn thương) đã không để lại được nhiều ấn tượng. Vẫn hoạt động khá năng nổ nhưng Thanh Bình chơi có phần cá nhân, xử lý hỏng một số tình huống và bỏ lỡ 2-3 cơ hội ghi bàn rõ ràng.
Bên cạnh đó, cho dù hàng tấn công của Hà Nội.ACB chơi chưa thực sự sắc bén nhưng hàng phòng ngự đội tuyển Olympic, đặc biệt là trung vệ Huy Hoàng và hậu vệ Văn Biển cũng đã có một số tình huống chơi thiếu tập trung, xử lý bóng mạo hiểm để đối thủ có cơ hội uy hiếp khung thành thủ môn Vĩnh Lợi.
Phải chăng, chính những nỗi lo này đã khiến nhà cầm quân người Áo tuyên bố rằng đội tuyển có thể thua cả 3 trận ở Cúp Bách Việt?
Trung Thành
U23 Phần Lan dè dặt đến TPHCM
Tối qua (12/11), đội tuyển U23 Phần Lan đã đặt chân tới sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM). HLV Kanjirva Markku nói rằng đây là đội hình khác với danh sách đã đăng ký ban đầu. Một số cầu thủ không thể đến với Cúp Bách Việt vì... các CLB ở châu Âu như Ý, Thuỵ Điển không chịu nhả quân. Đội tuyển Phần Lan đến TPHCM lần này gồm các cầu thủ sinh từ năm 1983 đến 1986, trong đó có 7 cầu thủ U21 quốc gia. HLV Kanjirva Markku nói rằng ông không biết gì nhiều về các đối thủ tại Cúp Bách Việt, đội lại mới tập trung nên không thể nói gì nhiều về giải đấu này. T.Thế |