Những nữ VĐV “đốt cháy” Thế vận hội

Những nữ VĐV “đốt cháy” Thế vận hội
TP - Họ chẳng phải “những kẻ ăn theo” như WAGs mà là những VĐV thực sự sẽ tranh tài tại Olympic London 2012. Có 8 nhan sắc VĐV hứa hẹn “đốt cháy” mùa Hè thế vận hội.
Stephanie Rice
Stephanie Rice.

Maria Sharapova (Nga, môn thi đấu: quần vợt)

Búp bê của làng quần vợt vừa trải qua năm thi đấu khá thành công. Cô giành Roland Garros và đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng các cây vợt nữ hàng đầu thế giới.

Maria Sharapova được lựa chọn là người cầm cờ diễu hành của đoàn Nga tại lễ khai mạc thế vận hội.

Đây là vinh dự chưa từng có với một VĐV nữ người Nga tại Olympic nhưng với Maria Sharapova thì hoàn toàn có thể hiểu được vì cô vừa đẹp lại vừa tài năng.

Leryn Franco (Paraguay, ném lao)

Là á hậu Paraguay năm 2006, Leryn Franco từng dự thi hoa hậu quốc tế bikini và là VĐV đang giữ kỉ lục ném lao của Paraguay.

Những nữ VĐV “đốt cháy” Thế vận hội ảnh 2

Quốc gia Nam Mỹ này từng có CĐV nổi tiếng sexy là Larissa Riquelme nhưng Leryn Franco mới thực sự là vẻ đẹp thể thao đích thực.

Cô nhận được các danh hiệu quý giá khác như Top 40 nữ VĐV nóng bỏng nhất của thập kỷ do Bleacher Report bình chọn năm 2010 và 100 nữ VĐV hấp dẫn nhất mọi thời đại.

Victoria Pendleton (Anh, đua xe đạp)

Xinh đẹp và tài năng, Victoria Pendleton vừa khiến cánh mày râu ngây ngất bằng bộ ảnh bán khỏa thân trên tạp chí GQ.

Những nữ VĐV “đốt cháy” Thế vận hội ảnh 3

Cua rơ này từng giành HCV nội dung đua xe đạp lòng chảo tại Olympic Bắc Kinh 2008 và nhiều chức vô địch thế giới cũng như HCV đại hội khối thịnh vượng chung.

Với những đường cong khỏe khoắn nhưng không kém phần gợi cảm, Victoria Pendleton còn được lựa chọn là một trong 10 VĐV quyến rũ nhất thế giới năm 2009.

Stephanie Rice (Australia, bơi)

Nữ kình ngư đoạt 3 HC vàng ở Olympic Bắc Kinh 2008 (200 và 400 mét cá nhân hỗn hợp, 4x200 mét tiếp sức tự do).

Với thân hình khỏe khoắn và sexy, Stephanie Rice nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo cũng như được mời chụp các bộ ảnh trên tạp chí danh tiếng về thời trang FHM.

Yelena Isinbayeva (Nga, nhảy sào)

Yelena Isinbayeva được mệnh danh là nữ hoàng nhảy sào thế giới với hai tấm HCV tại Olympic 2004 và 2008.

Những nữ VĐV “đốt cháy” Thế vận hội ảnh 4

Cô đang hướng tới hattrick vàng khi quyết tâm một lần nữa đứng đầu tại Olympic London. Yelena Isinbayeva được coi là một trong những VĐV đẹp nhất tại Olympic 2012.

Alex Morgan (Mỹ, cầu thủ bóng đá nữ)

Tiền đạo xuất sắc của đội Mỹ với khả năng ghi bàn xuất sắc cũng như thường xuyên có những đường chuyền kiến tạo tuyệt vời cho đồng đội.

Những nữ VĐV “đốt cháy” Thế vận hội ảnh 5

Ngoài ra, Alex Morgan còn có nghề tay trái là người mẫu ảnh. Cô từng chụp nhiều bộ ảnh táo bạo cho các tạp chí thời trang và đặc biệt nổi tiếng qua bộ ảnh body painting (vẽ trên cơ thể) hồi đầu năm.

Ana Ivanovic (Serbia, quần vợt)

Nữ VĐV quần vợt Serbia được mệnh danh là mỹ nữ banh nỉ từng đoạt giải Pháp mở rộng năm 2008.

Cây vợt chuyên nghiệp cao 1m83 này được nhớ tới bởi vẻ nữ tính, đằm thắm. Cô từng được bầu là tay vợt nữ quyến rũ nhất năm 2005.

Francesca Piccinini (Italia, bóng chuyền)

Những nữ VĐV “đốt cháy” Thế vận hội ảnh 6

Nữ VĐV bóng chuyền xinh đẹp là một tay đập kì cựu của tuyển Italia. Cô từng là một người dẫn chương trình truyền hình và mới đây khiến cánh mày râu “bỏng mắt” bằng bộ ảnh khỏa thân trên tạp chí dành cho đàn ông Men’s Health.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.