Những phát ngôn ấn tượng của thể thao thế giới năm 2015

Smalling từng bị HLV Van Gaal gọi nhầm tên
Smalling từng bị HLV Van Gaal gọi nhầm tên
Những phát ngôn bên lề luôn gây được nhiều sự chú ý trong làng thể thao. Hãy cùng điểm qua những câu nói ấn tượng của những nhân vật nổi tiếng trong năm qua.

Van Gaal nhầm tên Smalling: “Đội trưởng của chúng tôi là Wayne Rooney. Đứng thứ 2 là Michael Carrick và sau đó là Mike Smalling”. Sự nhầm lẫn của HLV Van Gaal đã khiến Smalling gặp nhiều phiền phức sau đó bởi các CĐV đều gọi anh là “Mike”.

Những phát ngôn ấn tượng của thể thao thế giới năm 2015 ảnh 1

Smalling từng bị HLV Van Gaal gọi nhầm tên

Quá vui mừng sau khi đồng đội Jamie Ward mở màn với chiến thắng trước đội Mỹ ở giải Davis Cup, tay vợt Andy Murray tuyên bố: “Đây là thời điểm chúng ta cần lột sạch quần áo và chạy quanh đường phố Glasgow”.

Tyson Fury, tay đấm khiến cả thế giới ngưỡng mộ khi đánh bại “Tiến sĩ búa thép” Wladimir Klitschko, đã chịu khá nhiều chỉ trích sau phát ngôn phân biệt giới tính: “Tôi nghĩ nơi tốt nhất của người phụ nữ là ở trong bếp”.

“Sự ghen tỵ là điều đáng hổ thẹn nhất của con người” - HLV Mourinho phản ứng sau khi hứng chịu lời chỉ trích của Graeme Souness và Jamie Carragher về thái độ “quây trọng tài” trong trận đấu với PSG.

“Có lẽ ông ta cần vào phòng tắm. Ai mà biết được” - Giám đốc điều hành giải World Rugby giải thích lý do trọng tài Craig Joubert ngay lập tức rời khỏi sân sau trận đấu giữa Scotland và Australia.

“Nếu bạn đưa tôi trở lại thời điểm năm 1995, khi ấy doping được sử dụng rộng rãi, tôi vẫn sẽ sử dụng nó” - Lance Armstrong khẳng định không hối hận vì từng sử dụng doping.

“Một trong những điều xúc phạm tình đồng đội nhất mà chúng ta chứng kiến” - Gary Neville bình luận về pha bóng Kevin Mirallas tranh đá phạt đền với đội trưởng Leighton Baines nhưng sau đó, cầu thủ này đã đá hỏng.

“Tôi sẽ không rời Aston Villa. Tôi không thể chờ đợi để bước vào mùa giải mới với tấm băng đội trưởng của CLB” - Fabian Delph phát biểu vào ngày 11/7. Sáu ngày sau, anh rời Aston Villa để gia nhập Man City.

“Nếu bạn không hiểu câu hỏi, tôi nghĩ rằng bạn chẳng khác gì con đà điểu, chỉ biết rúc đầu trong cát. Có phải bạn đang rúc đầu trong cát không?” - HLV Nigel Pearson chất vấn một phóng viên trong cuộc họp báo của Leicester City.

“Trong hiệp 1, chúng tôi đá như QPR vậy. Chúng tôi sử dụng quá nhiều đường bóng dài. Thậm chí, với lối chơi ấy, QPR còn đá tốt hơn MU” - HLV Van Gaal không hài lòng vì màn trình diễn của MU trong trận gặp QPR.

Những phát ngôn ấn tượng của thể thao thế giới năm 2015 ảnh 2

Sau khi biết tin thất bại trước Mayweather, Pacquiao đã vô cùng ngạc nhiên

“Manny Pacquiao và tôi đều thi đấu hết sức trong buổi tối này” - Floyd Mayweather trả lời phỏng vấn sau khi “trận đấu triệu đô” diễn ra không thực sự kịch tính.

“Tôi nghĩ rằng mình đã chiến thắng” - Manny Pacquiao không hiểu vì sao thất bại trước Floyd Mayweather.

Tôi đã lâu không gặp Beckham. Anh ta có mái tóc đẹp đó” - Andy Roddick mô tả về Beckham.

Khi được hỏi liệu có ở lại London sau khi bị loại sớm ở Wimbledon, Nadanl nói: “Tôi chẳng có nhiều việc ở London. Nếu bạn muốn sử dụng ngôi nhà, nó sẽ miễn phí vào ngày mai”.

“Tôi chẳng quan tâm tới FIFA. Còn việc của Qatar ư? Kệ nó đi” - C.Ronaldo phát bực khi bị hỏi liên tiếp về scandal tham nhũng của FIFA.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.