Những quân bài mới của ông McClaren

Những quân bài mới của ông McClaren
TP - Những màn trình diễn đầy thất vọng trước Macedonia và Croatia ở vòng loại Euro đã phơi bầy rõ những điểm yếu của đội tuyển Anh và hơn lúc nào hết HLV Steve McClaren đang đau đầu tìm kiếm một luồng sinh khí mới cho các cầu thủ của mình.
Những quân bài mới của ông McClaren ảnh 1
HLV McClaren

Trước cuộc thử lửa tại Amsterdam cùng đội tuyển Hà Lan rạng sáng 16/11, thực sự  ông McClaren cũng đang phải đau đầu tính toán không kém người tiền nhiệm Eriksson tại World Cup 2006.

Vai trò gây đột biến mạnh mẽ bên cánh phải mà ông kỳ vọng ở tiền vệ Tottenham Aaron Lennon không thể có mặt vì chấn thương.

Vắng Lennon, McClaren đành phải trông chờ vào sự ngẫu hứng của Joe Cole nhưng chính Joe Cole cũng chỉ mới bình phục chấn thương và có dấu hiệu sa sút khi bị mất vị trí chính thức ở đội hình Chelsea.

Tình thế đó sẽ là cơ hội trình làng của cái tên còn xa lạ, Micah Richards, hậu vệ đang lên chân ở Manchester City. 18 tuổi và 144 ngày, Richards sẽ là tuyển thủ Anh trẻ thứ 7 trong lịch sử nhưng ở vai trò hậu vệ, anh sẽ là người trẻ nhất khoác áo sư tử Anh.

Richards được đánh giá là đầy triển vọng ở vị trí trung vệ nhưng thời gian gần đây lại đá rất hay ở vai trò hậu vệ phải. Và khi cả Gary Neville cũng vừa bị chấn thương (bắp chân), đây là cơ hội vàng để McClaren có một thử nghiệm mới bên cánh phải với Richards.

Cùng gương mặt trẻ Richards, ông McClaren còn sự trở lại phong độ của trung phong Wayne Rooney và tiền vệ Frank Lampard.

“Chỉ cách đây một tháng, mọi người cứ đàm tiếu về Rooney”, McClaren nói, “Nhưng vài tuần qua cậu ta đã bùng nổ với một lô bàn thắng. Frank Lampard cũng vậy, tôi đã xem màn trình diễn tuyệt vời của cậu ấy trong màu áo Chelsea trận gặp Barcelona ở Champions League”.

Những quân bài mới của ông McClaren ảnh 2
Nhiều khả năng HLV McClaren sẽ xếp Rooney đá cặp cùng Andy Johnson

Một ẩn số thú vị mà các cổ động viên Anh đang chờ đợi, đó là khả năng kết dính trên hàng công giữa tiền đạo Everton Andy Johnson với Rooney khi “cây sào” Peter Crouch vẫn tỏ ra chưa thực sự thuyết phục.

Ngoài bộ ba Rooney – Johnson - Crouch, hiện ông McClaren cũng chưa tìm thêm được chân sút đẳng cấp nào.

Đội hình bất lợi trong khi lịch sử cũng chưa bao giờ chiều lòng người Anh trong các chuyến  tới xứ hoa tuy líp.

Sư tử Anh chưa được nếm mùi chiến thắng trên đất Hà Lan kể từ năm 1969 và sẽ là một bất ngờ lớn đêm nay nếu như các học trò của ông McClaren có thể đánh bại được Hà Lan đang được ông bầu trẻ Marco van Basten dẫn dắt.

Về phía đội chủ nhà, các cổ động viên Hà Lan cũng rất hào hứng sau khi Van Basten lần đầu tiên triệu tập trở lại tiền vệ kỳ cựu AC Milan Clarence Seedorf kể từ khi ông lên cầm quân năm 2004.

Seedorf có một suất chính thức sau khi trung phong trẻ Wesley Sneijder của Ajax bất ngờ bị loại phút cuối vì chấn thương. Ngoài ra, đội hình chính của Hà Lan còn vắng cả tiền đạo trẻ Arsenal Van Persie bận tới trực bệnh viện để chờ vợ sinh con đầu lòng.

Những trận giao hữu đáng chú ý

Gruzia - Uruguay;  Slovakia - Bulgaria; Bờ Biển Ngà - Thụy Điển; CH Séc - Đan Mạch; Serbia & Montenegro - Na Uy; Thụy Sĩ - Brazil; Italy - Thổ Nhĩ Kỳ; Pháp - Hy Lạp; Tây Ban Nha - Rumani

MỚI - NÓNG