Những sự kiện đáng chú ý năm 2011

Những sự kiện đáng chú ý năm 2011
Do 2011 là năm lẻ nên khán giả sẽ không được chứng kiến những ngày hội thể thao của hành tinh như Euro, World Cup hay Olympic. Nhưng không vì vậy mà năm 2011 sẽ kém sôi động bởi thay vào đó là giải vô địch thế giới các môn điền kinh, bơi lội...
Trận chung kết Champions League sẽ là một trong những sự kiện lớn của thể thao thế giới 2011
Trận chung kết Champions League sẽ là một trong những sự kiện lớn của thể thao thế giới 2011.

1. Bóng đá: sự kiện bóng đá mở màn năm 2011 chính là lễ trao giải Quả bóng vàng năm 2010 vào ngày 10-1 cho một trong ba cầu thủ Iniesta, Xavi hay Messi.

Không có World Cup hay Euro, đương nhiên sự kiện đáng chú ý nhất của thế giới bóng đá năm 2011 sẽ là trận chung kết Champions League vào ngày 28-5. Một sự kiện đáng chú ý khác trong năm 2011 là lễ bốc thăm chia bảng Euro 2012 vào ngày 2-11.

Trong mùa hè, FIFA sẽ tổ chức liên tiếp ba giải đấu tầm cỡ thế giới là World Cup U-17 nam tại Mexico (18-6 đến 10-7), World Cup bóng đá nữ tại Đức (26-6 đến 17-7) và World Cup U-20 nam tại Colombia (29-7 đến 20-8)

2. Điền kinh: ngoài các hệ thống giải Grand Prix hay Diamond League... vẫn thi đấu bình thường còn có giải vô địch thế giới tổ chức tại Daegu, Hàn Quốc từ ngày 27-8 đến 4-9. Tâm điểm của giải đấu vẫn là cuộc tranh tài của Usain Bolte và Tyson Gay cũng như rất nhiều tên tuổi khác tham gia như Vlasic, Lưu Tường hay Rudisha.

3. Bơi lội: tương tự điền kinh, ngoài những hệ thống thi đấu thường niên, năm 2011 còn có giải vô địch thế giới sẽ tổ chức tại Thượng Hải từ ngày 16 đến 31-7. Không chỉ mang tầm cỡ thế giới, giải còn thu hút sự quan tâm bởi người ta muốn xem phong độ của Michael Phelps ra sao.

Năm 2009, Phelps gần như mất hút sau thành công vang dội tại Olympic Bắc Kinh 2008. Trong năm 2010, người thành công nhất là đồng đội của Phelps, Ryan Lochte. Và dĩ nhiên tại Thượng Hải 2011, cuộc so tài Phelps - Lochte sẽ được mong chờ nhất.

4. Quyền anh: cuối cùng anh em nhà Klitchsko và David Haye cũng đã thỏa thuận sẽ so găng trong năm 2011. Chưa biết David Haye sẽ gặp Wladimir hay Vitali, nhưng dù gặp ai thì đó cũng là một trong những trận quyền anh được mong chờ nhất lịch sử.

Nếu Wladimir hay Vitali thắng Haye thì gia đình nhà Klitchsko sẽ đi vào lịch sử thế giới khi nắm giữ cả năm đai vô địch là WBO, WBC, WBA, IBF và IBO. Trong số năm đai này, anh em nhà Klitschko đang giữ bốn và chỉ còn thiếu chiếc đai WBA do David Haye giữ.

Trong năm 2010, Vitali Klitschko được bầu là võ sĩ quyền anh hay nhất năm, hơn bốn phiếu bầu so với em trai Wladimir Klitschko.

Theo thông tin mới nhất, Haye đã chấp nhận giảm mức tiền thưởng 2 triệu bảng Anh khi tham gia trận đấu này.

Theo Tuổi trẻ

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG