Những 'viên kim cương đen' của thế giới bóng đá

Những 'viên kim cương đen' của thế giới bóng đá
TPO - Trong nền bóng đá hiện đại, các quốc gia Châu Phi luôn sản sinh cho thế giới những siêu cầu thủ. Mới đây FiFa đã có cuộc bình chọn những cầu thủ Châu Phi chơi hay nhất vòng đấu cuối tuần qua tại giải vô địch các quốc gia Châu Âu.
Những 'viên kim cương đen' của thế giới bóng đá ảnh 1
Samuel Eto'o ngôi sao sáng nhất của bóng đá Châu Phi

Premier League

Giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh này luôn đầy ắp sự hiện diện của những cầu thủ Châu Phi, họ chiếm tới hơn 20% tổng số cầu thủ đang thi đấu tại giải ngoại hạng Anh.

Tiền đạo sáng giá nhất trong số đó chính là Didier Drogba của câu lạc bộ Chelsea, “Voi rừng Châu phi” hiện là người không thể thay thế tại Stamford Brigde.

Tuy nhiên, khi Drogba không thể ra sân thì vẫn còn đó Salomon Kalou, mỗi lần anh ra sân là may mắn lại đến với The Blues. Cuối tuần qua Kalou chính là người hùng trong chiến thắng (1 – 0) đầu tay tại Premier League của HLV Grant trước Bolton.

Tiếp theo là tiền đạo Benjani Mwaruwari của Portsmouth. Anh chính là người mở màn trong chiến thắng 2 – 0 trước Fullham hồi cuối tuần qua.

Đứng sau là tiền đạo Benni McCarthy của Blackburn, người đã góp 1 bàn thắng trong trận thắng 2 – 1 trước Birmingham ở vòng 9 giải ngoại hạng Anh.

Bundesliga

Nước Đức tuy không phải là điểm đến hấp dẫn đối với các cầu thủ Châu Phi nhưng ở đây vẫn luôn có những người xuất sắc, điển hình trong số đó là tiền đạo Boubacar Sonoga.

Tuy mới trở lại thi đấu cho Werder Bremen sau chấn thương dài nhưng anh đã kịp ghi 6 bàn cho câu lạc bộ ở mùa này. Cuối tuần trước Sonoga đóng góp 1 bàn trong chiến thắng 3 – 1 trước MSV Duiburg.

League I

Trong quá khứ và hiện tại, nước Pháp luôn là cái nôi đào tạo ra những tài năng da màu, nhiều người trong số đó đã trở thành tượng đài, ngôi sao lớn của bóng đá thế giới như Zidane, Henry, Viera, Drogba, Essien…

Tại giải vô địch quốc gia Pháp, trung vệ người Cameroon Achille Emana đang được đánh giá là cầu thủ chơi ấn tượng nhất. Anh chính là người ấn định chiến thắng khó nhọc 1 – 0 cho Toulouse’s trong trận gặp Sochaux.

Bên cạnh đó, tiền đạo quốc tế người Gabonese Eric Mouloungui cũng đang khá thành công trong màu áo Strasbourg, chính anh đã giúp đội bóng vùng đông bắc nước Pháp giành chiến thắng 2 - 1 trước đội cuối bảng Metz.

Đứng thứ 3 là tiền đạo người Senegal Kader Mangane, người ấn định chiến thắng 2 – 0 cho Racing Lens’ trong chuyến làm khách trên sân Auxerre.

La Liga

Ngoài siêu tiền đạo “báo đen” Samuel Eto’o của Barcelona đang dính chấn thương, tại đây còn hiện diện rất nhiều anh tài.

Điển hình trong số đó là 2 tiền đạo Frederic Kanoute và Arouna Kone của Sevilla. Tuy nhiên, sự kết hợp của bộ đôi vẫn không thể giúp đội đương kim vô địch UEFA tránh khỏi thất bại thứ 4 liên tiếp trên sân nhà trước Deportivo La Coruna.

Tại Racing Santander, Mohamed Tchite đã ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2 -1 trên sân Real Valladolid. Một điều thú vị là ở vòng đấu vừa qua tại La Liga, T Chite là cầu thủ Châu Phi duy nhất ghi bàn tại La Liga.

Scotland

Một cầu thủ khác là Aime Koudo, anh đã có bàn thắng đầu tiên tại giải vô địch quốc gia Scotland ở ngay phút thứ 1 trong trận hoà 2 – 2 giữa Kilmarnock's  và Inverness Caledonian Thistle.

Hiện nay tại khắp các giải đấu trên thế giới đều có sự góp mặt của các cầu thủ đến từ lục địa đen. Chính họ đã và đang làm cho môn thể thao vua ngày trở nên hấp dẫn hơn.

Đức Tiến
Tổng hợp

MỚI - NÓNG