Những vua kiếm tiền làng banh nỉ năm 2014

 Dù phong độ đã giảm sút nhưng Federer vẫn là cây vợt kiếm tiền nhiều nhất năm 2014. Ảnh: http://federerfan07.com
Dù phong độ đã giảm sút nhưng Federer vẫn là cây vợt kiếm tiền nhiều nhất năm 2014. Ảnh: http://federerfan07.com
TP - Tạp chí danh tiếng Forbes (Mỹ) đã đưa ra danh sách tốp 5 cây vợt nam có thu nhập cao nhất năm 2014. Thật bất ngờ khi Djokovic là tay vợt số 1 thế giới nhưng lại chỉ đứng thứ 3 trong nhóm những người kiếm nhiều tiền nhất trong năm 2014.

1. Roger Federer (56,2 triệu USD)

“Tàu tốc hành” Federer đứng đầu trong danh sách các cây vợt kiếm tiền nhiều nhất thế giới năm 2014 với tổng thu nhập khi tham dự các hoạt động cả trong và ngoài sân đấu lên tới 56,2 triệu USD.

Trong tổng số tiền mà Federer thu về năm nay chỉ có 4,2 triệu USD đến từ tiền thưởng ở các giải đấu mà anh tham dự. Khoảng 51 triệu USD còn lại đến từ việc FedEx tham gia các hợp đồng quảng cáo và tài trợ từ các thương hiệu danh tiếng mà anh đã hợp tác lâu năm như hãng đồ thể thao Nike, đồng hồ Rolex, rượu champagne Moet & Chandon hay hãng tín dụng Credit Suisse…

Điều này cho thấy cái tên Federer vẫn “cực hot” trong mắt người hâm mộ dù rằng phong độ thực tế trên sân của anh đã không còn như trước. Tên tuổi, hình ảnh và thành tích lẫy lừng trong quá khứ vẫn là những điểm tựa để FedEx thu về lợi nhuận cực lớn.

2. Rafael Nadal (44,5 triệu USD)

Một năm không vui với Nadal trên phương diện thành tích và sức khỏe dẫn đến việc anh chỉ kết thúc năm 2014 với vị trí số 3 thế giới. Tuy nhiên, “bò tót” Tây Ban Nha vẫn trở thành cây vợt nam kiếm tiền giỏi thứ 2 trong năm vừa qua với khoản thu nhập lên đến 44,5 triệu USD (vượt 14,5 triệu USD so với năm 2013).

Đó là chưa kể năm nay Rafa không thể góp mặt tại US Open và ATP World Tour Finals. Nếu không con số thu nhập của Nadal còn tăng cao hơn nữa.

3. Novak Djokovic (33,1 triệu USD)

Là cây vợt số 1 năm 2014 và vô địch 2 giải đấu danh giá là Wimbledon và ATP World Tour Finals nhưng Novak Djokovic vẫn chỉ về vị trí số 3 trong danh sách những cây vợt kiếm nhiều tiền nhất trong năm 2014.

Trong mùa giải tennis 2014, Djokovic đã kiếm được tổng cộng 33,1 triệu USD từ các giải đấu lớn nhỏ thuộc khuôn khổ ATP. Trong số đó 12,1 triệu USD là tiền thưởng và 21 triệu USD là khoản thu từ các hợp đồng tài trợ của các thương hiệu lớn trên thế giới.

4. Andy Murray (19,2 triệu USD)

Chỉ có khoảng gần 3 triệu USD tiền thưởng từ các giải quần vợt mà mình tham gia tranh tài nhưng “thương hiệu” Murray vẫn giúp anh bỏ túi khoản tiền cực khủng lên tới 19 triệu USD từ các hợp đồng quảng cáo với Adidas, Coca Cola hay Gillette.

5. Kei Nishikori (11 triệu USD)

Kei Nishikori là phát hiện mới của làng quần vợt cả khả năng chuyên môn và… kiếm tiền. Tay vợt số 1 của Nhật Bản đã lọt vào đến tận trận chung kết US Open 2014 và lần đầu tiên giành quyền tham dự ATP World Tour Finals.

Chính những thành tích nổi bật đó đã giúp Nishikori vươn lên đứng thứ 5 trên BXH ATP khi kết thúc năm và thu về số tiền thưởng từ các giải đấu và hợp đồng tài trợ quảng cáo lên đến 11 triệu USD.

MỚI - NÓNG