Niềm tin vào tương lai!

Niềm tin vào tương lai!
TP - Hôm nay, 4/9, đội tuyển U23 quốc gia chính thức tập trung để bước vào chiến dịch chuẩn bị cho SEA Games 25, diễn ra vào cuối năm nay tại Lào.
Niềm tin vào tương lai! ảnh 1
Hoàng Đình Tùng (Thanh Hóa) - Cái tên mới nổi nhất trong bản danh sách của ĐT U23 QG. Ảnh: P.Hiền

So với các kỳ SEA Games trước, không khí năm nay có vẻ không hoành tráng bằng, bởi phần lớn các thành viên trong danh sách đội tuyển U23 quốc gia do HLV trưởng Henrique Calisto lựa chọn đều thực sự là những gương mặt trẻ, chưa được biết tới một cách rộng rãi.

Nhớ lại ba kỳ SEA Games gần đây nhất là năm 2003, 2005 và 2007, U23 Quốc gia đều sở hữu ít nhất phân nửa đội hình chính thức của đội tuyển quốc gia.

Đặc biệt, tại SEA Games 22 năm 2003, khi tuyển U23 Quốc gia về thực chất không khác đội tuyển quốc gia bao nhiêu. Chẳng hạn, những cái tên như Văn Quyến, Minh Phương hay Tài Em lúc ấy đều đã khẳng định được chỗ đứng của mình ở tuyển quốc gia.

Và khi lứa cầu thủ của Văn Quyến, Tài Em vẫn còn đủ tuổi để thi đấu ở SEA Games 24 diễn ra vào năm 2005 thì bóng đá Việt Nam lại trình làng thêm một thế hệ cầu thủ tài năng khác cùng sinh năm 1985. Đó là những cầu thủ như Công Vinh, Quốc Anh, Phước Vĩnh, Anh Đức.

Rồi tới năm 2007, tại vòng loại Olympic Bắc Kinh khu vực châu Á, bên cạnh Công Vinh, lại xuất hiện thêm một loạt tên tuổi đáng chú ý như Long Giang, Xuân Hợp, Duy Nam.

Điểm chung của ba lứa cầu thủ này là bên cạnh tài năng sẵn có, họ còn được tạo nhiều cơ hội để cọ xát nên đều trưởng thành rất nhanh, và cũng trở nên rất quen thuộc với người hâm mộ.

Trong khi đó, lướt qua bản danh sách đội tuyển U23 Quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 25, người ta chỉ nhìn thấy một vài gương mặt quen thuộc, và không phải ai trong số này cũng có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế như lứa Văn Quyến, Tài Em trước đây, hay lứa Công Vinh, Quốc Anh sau này.

Bên cạnh đó, do trào lưu ưa chuộng thành tích ở V-League và giải hạng Nhất, nhiều tuyển thủ U23 Quốc gia trong mùa bóng vừa qua hầu như không hoặc rất hiếm khi được sử dụng. Bởi vậy, càng làm dấy thêm mối lo ngại về sức mạnh của tuyển U23 Quốc gia tại SEA Games 25.

Đấy còn chưa kể tới việc vì nhiều lý do khác nhau, từ vài năm gần đây, VFF đã cắt hẳn những chuyến tập huấn châu Âu dài hạn cho các ĐTQG, và thay vào đó là các đợt huấn luyện ngắn ngày ở các nước châu Á như Nhật Bản hay Trung Quốc, nên dù ít dù nhiều cũng làm ảnh hưởng tới chất lượng chuyên môn của ĐT.

Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa tương lai chờ đón ĐT U23 QG tại SEA Games 25 chỉ toàn là gam màu tối u ám, bởi thực tế, dù có may mắn dẫn dắt cả ba thế hệ cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá Việt Nam trong ba kỳ SEA Games liên tiếp gần đây, nhưng HLV Alfred Riedl chưa một lần biến giấc mộng vàng của người hâm mộ Việt Nam trở thành hiện thực.

Nếu không tính SEA Games 23 bị vấy bẩn vì hành vi dàn xếp tỷ số của một nhóm tuyển thủ thì SEA Games 22 và SEA Games 24 đều là những cơ hội tuyệt vời của HLV Riedl.

SEA Games 22, ĐT U23 QG được thi đấu trên sân nhà, có đủ nhân hòa thiên thời địa lợi nhưng rút cục vẫn thua Thái Lan, còn năm 2007, ĐT U23 QG từng suýt đoạt vé tham dự Olympic Bắc Kinh song lại thảm bại tới 0 - 5 trước Singapore tại trận tranh HCĐ SEA Games 24.

Trong khi đó, HLV Calisto khi dẫn dắt ĐTQG tham dự AFF Suzuki Cup 2008 không có trong tay những cầu thủ tốt nhất, nhưng cuối cùng vẫn làm nên kỳ tích, và có lẽ điều khác biệt lớn nhất giữa hai ông thầy này là phẩm chất của một nhà vô địch.

Nếu như HLV Riedl luôn khởi đầu rất ấn tượng nhưng thường sẩy chân ở thời điểm quyết định, thì HLV Calisto lại bắt nhịp chậm chạp song càng gần về đích thì càng tỏ ra mạnh mẽ, sắc sảo.

Bởi thế, dù trong tay HLV Calisto lần này là tập hợp gồm nhiều tuyển thủ trẻ còn ít tên tuổi cũng như hạn chế về kinh nghiệm thi đấu, nhưng không phải vì thế mà niềm tin dành cho ông thầy người Bồ Đào Nha lại bị suy suyển.

Chẳng phải là với thành phần ĐTQG chỉ còn chưa tới 50% đội hình mạnh nhất, HLV Calisto vẫn làm nên chiến thắng ngay trên đất Kuwait trước đội chủ nhà được đánh giá cao hơn rất nhiều đấy sao?

Vì thế, hãy cứ tin rằng tại SEA Games 25 này, HLV Calisto sẽ lại mang tới một điều kỳ diệu như ông từng làm được tại Tiger Cup 2002 hay AFF Suzuki Cup 2008.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.