Niềm vui nhân đôi cho Ana Ivanovic

Niềm vui nhân đôi cho Ana Ivanovic
TPO - Cô gái xinh đẹp người Serbia đã đánh bại người đồng hương Jelena Jankovic trong trận bán kết nghẹt thở, lọt vào CK Roland Garros, đồng thời chính thức thay thế Maria Sharapova ở ngôi số 1 các tay vợt nữ thế giới.

Ivanovic vượt qua Jankovic ở set thứ 3 quyết định. Tỷ số các set là 6-4, 3-6, 6-4 nghiêng về tay vợt có thứ hạng cao hơn.

Trong trận đấu này, Jankovic phạm quá nhiều lỗi đánh bỏng hỏng. Cô phạm 43 lỗi trong khi Ivanovic chỉ có 28 lỗi tương tự.

Sau thắng lợi trong trận bán kết, Ivanovic trở thành tay vợt nữ Serbia đầu tiên chiếm ngôi vị số 1 thế giới trong bảng xếp hạng của WTA. Điều thú vị ở ngày thi đấu hôm qua là 3 trong 4 tay vợt tranh tài ở bán kết có cơ hội bước lên vị trí số 1 nếu thắng trận (Ivanovic, Jankovic, Kuznetsova), và cuối cùng chỉ Ivanovic làm được điều này.

Với 20 tuổi 7 tháng, Ivanovic là tay vợt nữ số 1 trẻ thứ 7 kể từ khi bảng xếp hạng của WTA ra đời năm 1975, bên cạnh Martina Hingis (1997), Monica Seles (1991), Tracy Austin (1980), Steffi Graf (1987), Maria Sharapova (2005) và Kim Clijsters (2003). Ivanovic cũng trở thành 1 trong 17 tay vợt nữ từng lên ngôi số 1 trong lịch sử.

“Đó là giấc mơ đã trở thành hiện thực với tôi”, Ivanovic nói, “Quả thực là bất ngờ lớn bởi tôi chỉ tập trung vào giải đấu. Tôi rất tự hào với vị trí này”.

Trong trận bán kết còn lại, cái tên Darina Safina một lần nữa lại được nhắc đến khi cô thắng tay vợt số 4 Svetlana Kuznetsova 6-3, 6-2.

Mặc dù có thứ hạng thấp hơn Ivanovic, nhưng chắc chắn tân số 1 thế giới sẽ phải lo lắng khi bước vào trận chung kết với Safina. Hạt giống số 13 đã liên tiếp vượt qua Sharapova (1), Dementieva (7) và hôm qua đưa Kuznetsova (4) vào danh sách “nạn nhân cao cấp”.

Chức VĐ Roland Garros 2008 sẽ là Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của cả Ivanovic và Safina. Trận đấu này, vì thế, hứa hẹn sẽ cực kỳ hấp dẫn giữa một bên là sự điềm tĩnh của Ivanovic và bên kia là ý chí kiên cường của Safina.

Các trận bán kết đơn nam hôm nay rất đáng chú ý với 2 cặp đấu: Novak Djokovic (3) – Rafael Nadal (2) và Roger Federer (1) – Gael Monfils.

MỚI - NÓNG