CLB The Vissai Ninh Bình giải thể:

Ninh Bình trắng bóng đá

 CĐV Ninh Bình sẽ không còn được thưởng thức bóng đá đỉnh cao sau khi CLB Ninh Bình quyết định giải thể. Ảnh: VSI
CĐV Ninh Bình sẽ không còn được thưởng thức bóng đá đỉnh cao sau khi CLB Ninh Bình quyết định giải thể. Ảnh: VSI
TP - Hơn nửa năm sau khi vụ án đánh bạc, bán độ tại AFC cup bị phanh phui, CLB The Vissai Ninh Bình tuyên bố giải tán toàn bộ các tuyến trẻ, nhà tài trợ sẽ rút hoàn toàn khỏi bóng đá.

Giải thể đội bóng

Trả lời báo chí ngày hôm qua, Chủ tịch CLB The Vissai Ninh Bình Phạm Văn Lệ xác nhận thông tin, đội bóng này sẽ giải thể toàn bộ các lứa trẻ, không tham gia các giải đấu trong hệ thống U của Việt Nam. Theo ông Lệ, có nhiều lý do dẫn đến quyết định trên của Ninh Bình, và việc này đã được ông bầu Hoàng Mạnh Trường thông qua.

“Anh Trường đang đi công tác nước ngoài nên hiện chúng tôi chưa đưa ra quyết định cụ thể nào. Chúng tôi cũng đang chờ ý kiến của lãnh đạo tỉnh”-ông Lệ nói.

Theo kế hoạch được ông Lệ xác nhận, các đội U13, U15 và U19 của Ninh Bình sẽ không tồn tại, cầu thủ được tạm thời trở về nhà, được tạo điều kiện chọn trung tâm mới.

Một nguồn tin của Tiền Phong cho biết, trên thực tế Ninh Bình đã xác định việc giải thể đội bóng từ lâu, khi vụ án đánh bạc, bán độ tại AFC cup của các cầu thủ đội 1 bị phanh phui. Trong vụ này, đã có 9 cầu thủ Ninh Bình bị khởi tố, điều tra và đưa ra xét xử. Người chịu án cao nhất là tiền vệ Trần Mạnh Dũng với án phạt 30 tháng tù giam. Bầu Trường đã thể hiện sự thất vọng và chán nản lớn đối với những gì xảy ra ở đội bóng. Tuy nhiên, tại thời điểm trên, Ninh Bình khẳng định sẽ vẫn tiếp tục làm bóng đá. Đội bóng này thậm chí đưa tin về kế hoạch hợp tác với 1 CLB tại Anh nhằm “làm bóng đá từ gốc”.

Từ khi được thành lập cách đây 9 năm, Ninh Bình thường xuyên bị chỉ trích là có cách làm bóng đá “không giống ai”, thiếu căn cơ và không có nền tảng. Trong một giai đoạn dài khi còn GĐĐH Trần Tiến Đại, đội bóng của bầu Trường cũng bị xem là trạm trung chuyển cầu thủ lớn nhất ở miền Bắc, với hàng loạt các bản hợp đồng “tiền tỷ” được thực hiện. 


Sở không có chủ trương?

Hôm qua, HLV Nguyễn Văn Dũng của The Vissai Ninh Bình cho biết, cũng đang chờ giấy thanh lý hợp đồng của CLB để tìm công việc mới. Ông Dũng nói đã được lãnh đạo đội thông báo là các cầu thủ trẻ của đội được cho về nhà, trung tâm nào muốn lấy cầu thủ của Ninh Bình thì sẽ phải đàm phán với đội bóng. Ông Dũng và các thành viên Ban huấn luyện khác trong khi đó cũng được thanh lý hợp đồng. Ông Dũng là anh trai của HLV Nguyễn Văn Sỹ, người từng dẫn dắt Ninh Bình trước thời điểm đội 1 giải tán. Ông Sỹ hiện đã chuyển sang nắm CLB XSKT Cần Thơ tham dự V.League 2015.

Nếu quyết định rút khỏi bóng đá của The Vissai Ninh Bình được thực thi, tỉnh này sẽ không còn nằm trong bản đồ bóng đá đỉnh cao nước nhà, trở thành vùng “trắng” bóng đá. Chiều qua, Tiền Phong đã liên lạc với Giám đốc Sở VH-TT&DL Ninh Bình Lâm Quang Nghĩa để hỏi về chủ trương của lãnh đạo tỉnh. Tuy nhiên theo ông Nghĩa, toàn bộ hoạt động bóng đá của Ninh Bình đã được giao cho doanh nghiệp. “Bóng đá hiện tại đã được giao cho doanh nghiệp hoàn toàn. Sở không can thiệp. Có vấn đề gì các anh có thể hỏi anh Lệ, anh Trường”-ông Nghĩa cho biết.

Sau 9 năm làm bóng đá, thành tích lớn nhất được ghi nhận của Ninh Bình là giành quyền thăng hạng V.League sau khi vô địch hạng Nhất năm 2009. Đầu năm 2014, đội bóng của HLV Nguyễn Văn Sỹ đã đánh bại Hà Nội T&T để giành chức vô địch Siêu cúp Quốc gia.

Nhiều người đã hy vọng thành tích này sẽ ảnh hưởng tích cực tới Ninh Bình, nhưng đến tháng 4/2014 vừa qua, vụ bán độ tại CLB nổ ra. Có 9 cầu thủ Ninh Bình bị đưa ra xét xử trong vụ án này, nhưng theo tiết lộ mới đây của Chủ tịch LĐBĐVN (VFF) Lê Hùng Dũng, con số cầu thủ ban đầu được đề nghị gửi qua công an còn lớn hơn.

Một lãnh đạo VFF hôm qua từ chối bình luận về quyết định giải thể các đội trẻ của Ninh Bình nhưng cho biết, cách làm bóng đá của đội bóng này thời gian vừa qua “có quá nhiều vấn đề”.

MỚI - NÓNG