Siêu cúp Quốc gia 2015 Cúp THACO:

Nỗ lực cho Siêu cúp

Thời tiết giá lạnh khiến cả hai đội Hà Nội T&T (trái) và B.Bình Dương (phải) đều tỏ ra thận trọng trước trận Siêu cúp. Ảnh: VSI
Thời tiết giá lạnh khiến cả hai đội Hà Nội T&T (trái) và B.Bình Dương (phải) đều tỏ ra thận trọng trước trận Siêu cúp. Ảnh: VSI
TP - BTC Siêu cúp Quốc gia 2015 Cúp THACO đang rốt ráo rà soát công tác chuẩn bị để trận đấu giữa Becamex Bình Dương và Hà Nội T&T diễn ra trong điều kiện tốt nhất có thể, phục vụ người hâm mộ.

Ít ai ngờ diễn biến thời tiết những ngày qua lại bất thường như vậy. Chỉ cách đây không lâu, tiền đạo Lê Công Vinh còn tự tin cho rằng, B.Bình Dương thuận lợi hơn Hà Nội T&T khi thi đấu trên sân trung lập Thanh Hóa. Lý do Công Vinh đưa ra là “từ nơi có thời tiết nắng nóng, ra thi đấu nơi trời lạnh thì sẽ ít ra mồ hôi, đỡ tốn sức hơn”. Tuy nhiên lạnh như trời miền Bắc những ngày qua thì chắc Công Vinh hẳn cũng phải…run.

Không chỉ Thanh Hóa mà các vùng phụ cận như Nghệ An, Ninh Bình và cả Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cũng xuống thấp kỷ lục. Nhiều nơi ở khu vực vùng cao Thanh Hóa đã xuất hiện băng tuyết, trong khi tại thành phố mức nhiệt cũng rớt xuống 7 độ C. Nhiệt độ thấp lại thêm mưa rả rích khiến thời tiết xứ Thanh càng trở nên lạnh giá.

Chiều qua 27/1, GĐKT Đặng Trần Chỉnh và HLV Nguyễn Thanh Sơn đã cùng toàn đội B.Bình Dương đặt chân tới Thanh Hóa. Theo ông Chỉnh, B.Bình Dương ra Bắc lần này đem theo toàn bộ lực lượng mạnh nhất hiện có. Đội hình đương kim vô địch V.League chỉ thiếu duy nhất tiền đạo Abbas do bị chấn thương.

Mùa giải trước, B.Bình Dương đã vượt qua Hà Nội T&T ở cả đấu trường V.League và cúp Quốc gia. Tuy nhiên, chừng đó không đủ khiến GĐKT Đặng Trần Chỉnh bớt lo lắng trước điều kiện thời tiết lạnh giá ở miền Bắc. Ông Chỉnh cho biết: “Quân số B.Bình Dương mang ra Thanh Hóa để chuẩn bị cho trận Siêu cúp đủ cả. Về chuyên môn chúng tôi không có gì phải e ngại Hà Nội T&T. Họ là đội bóng mạnh, nhưng B.Bình Dương đã đấu với họ nhiều nên không còn lạ. Tuy nhiên trời lạnh như thế này, thực sự rất khó khăn”.

TGĐ Lê Hồng Cường chia sẻ mối lo lắng trên với GĐKT Đặng Trần Chỉnh, khi dự báo B.Bình Dương… rất dễ thua trước Hà Nội T&T trong trận đấu sắp tới. Mùa trước, B.Bình Dương đã đánh bại Hải Phòng 1-0 tại sân Gò Đậu để đoạt Siêu cúp.

Nhưng so với Hải Phòng, Hà Nội T&T được nhận định là 1 đối thủ hoàn toàn khác. Nhắc đến sự tự tin của chân sút Lê Công Vinh, ông Lê Hồng Cường cho biết: “Nói là nói vậy, chứ nếu trời lạnh quá thì rất khó đá. Chúng tôi từng thi đấu giao hữu ở một số nơi rất lạnh như Nhật Bản, cầu thủ thực sự gặp rất nhiều khó khăn”. Chiều qua sau khi đặt chân tới Thanh Hóa, B.Bình Dương đã nhanh chóng được ổn định nơi ăn, nghỉ trước khi bước vào tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu với Hà Nội T&T.

Những tưởng chỉ đội bóng đất Bình Dương mới lo chuyện trời lạnh, hóa ra Hà Nội T&T cũng...co ro vì lạnh. Chủ tịch CLB Nguyễn Quốc Hội hôm qua cho biết, các cầu thủ Hà Nội T&T cũng phải gồng mình để tập luyện chuẩn bị cho trận đấu. Dù vậy ông Hội tự tin, đội bóng Thủ đô sẽ vẫn nỗ lực để thi đấu với phong độ cao nhất khi gặp B.Bình Dương.

“Đã thi đấu chuyên nghiệp thì cầu thủ phải quen với những tình huống khó khăn có thể xảy ra. Trước đây Hà Nội T&T cũng không ít phen phải thi đấu trong điều kiện bất thuận, nhưng chúng tôi đều yêu cầu cầu thủ phải nỗ lực để khắc phục”, ông Hội nói.

Theo ông Nguyễn Quốc Hội, dự kiến Hà Nội T&T tới ngày 30/1 sẽ di chuyển vào Thanh Hóa hoặc có thể đến sớm hơn 1 ngày để chuẩn bị cho trận đấu, tùy diễn biến thời tiết.

Trao đổi với Tiền Phong chiều qua, TGĐ Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Cao Văn Chóng cho biết, BTC đang rà soát công tác chuẩn bị để trận Siêu cup diễn ra trong điều kiện tốt nhất . Theo ông Chóng, BTC sân Thanh Hoá đã quen với công tác tổ chức các trận đấu ở V.League. Đối với một số khó khăn do điều kiện thời tiết , BTC sẽ nghiên cứu phương án để khắc phục.

 Nỗ lực cho Siêu cúp ảnh 1
MỚI - NÓNG